Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát 'lá phổi xanh' ở Đồng bằng sông Cửu Long

(PLO)- Thủ tướng lưu ý Hậu Giang trong phát triển du lịch phải có tầm nhìn và tư duy chiến lược, cần giữ lại vẻ hoang sơ, các yếu tố tự nhiên tạo sự khác biệt thu hút du khách.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 15-7, trong chuyến công tác tại tỉnh Hậu Giang, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác Trung ương đã đến thăm và khảo sát khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng tại huyện Phụng Hiệp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác Trung ương đã đến thăm và khảo sát khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng. Ảnh AT

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác Trung ương đã đến thăm và khảo sát khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng. Ảnh AT

Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng có diện tích hơn 2.800 ha, là nơi bảo tồn đa dạng sinh học độc đáo nhất cả nước hiện nay. Nơi đây có hơn 330 loài thực vật với 224 chi, cạnh đó, có nhiều loài động vật nằm trong danh sách đỏ của Việt Nam và thế giới.

Lâu nay, khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng được ví như “lá phổi xanh” của ĐBSCL, là nơi đa dạng sinh học, nơi cư trú của các loài sinh vật bản địa của hệ sinh thái đất ngập nước chuyển tiếp giữa phía Tây sông Hậu và bán đảo Cà Mau.

Qua khảo sát thực tế, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận xét Lung Ngọc Hoàng hiện còn giữ vẻ đẹp nguyên sơ, nhiều tiềm năng trở thành điểm nhấn du lịch sinh thái cho tỉnh Hậu Giang và cả vùng ĐBSCL. Thủ tướng cũng lưu ý trong phát triển du lịch phải có tầm nhìn và tư duy chiến lược, cần giữ lại vẻ hoang sơ, các yếu tố tự nhiên tạo sự khác biệt thu hút du khách.

“Quan trọng nhất là giữ đúng bản chất tự nhiên, đây là tài sản quý, có điều kiện giữ thì phải khai thác hợp lý. Tới đây, khi các dự án cao tốc đi qua sẽ mở ra một không gian phát triển mới. Thiên thời địa lợi nhân hòa, do đó, tỉnh phải mời các nhà đầu tư có kinh nghiệm để khai thác yếu tố tự nhiên, từ đó đạt hiệu quả lớn” - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Thủ tướng Chính Phủ cũng yêu cầu lãnh đạo tỉnh Hậu Giang phải vận động người dân địa phương bảo tồn hệ sinh thái cho khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng. Đồng thời, tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng để triển khai các tuyến cao tốc đi qua địa bàn tỉnh, từ đó tạo điều kiện bứt phá cho du lịch.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.