Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói về quy hoạch báo chí

(PLO) - Ngày 19-6, có mặt tại buổi gặp mặt báo chí của Bộ Thông tin và truyền thông (TT&TT) nhân kỷ niệm 90 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có bài phát biểu đánh giá cao vai trò của báo chí cách mạng nước ta.

Theo đó, Thủ tướng nhận định, báo chí cách mạng có đóng góp quan trọng, to lớn vào thành tựu chung của đất nước trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước.

Từ đó, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí phải đề cao trách nhiệm lãnh đạo của mình. Thủ tướng khẳng định trong tất cả các phiên họp, Thủ tướng luôn yêu cầu các bộ chủ động cung cấp thông tin nhanh, nhạy, kịp thời, chính xác cho báo chí.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tặng quà cho các nhà báo lão thành. Ảnh V.Thịnh

“Thời đại thông tin bây giờ không cung cấp thông tin kịp thời là gay go. Có khi những sai sót của các đồng chí báo chí cũng là do khuyết điểm chậm cung cấp thông tin. Thông tin phải làm sao cho nhanh nhạy, chúng ta không đưa thì người khác đưa, mà người ta đưa rồi chúng ta nói lại rất khó”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhắc nhở.

Nói thêm về Quy hoạch báo chí, Thủ tướng cho biết mục đích của quy hoạch báo chí là để báo chí làm tốt chức năng nhiệm vụ, phát triển nhanh mà vững chắc hơn. Đánh giá đây là lĩnh vực rất phong phú nên cần phải làm vững chắc, dân chủ, lắng nghe ý kiến các cơ quan báo chí. Chính vì thế trong phiên họp vừa qua Chính phủ yêu cầu Bộ TT&TT trên cơ sở đề án trình với Bộ Chính trị với TƯ làm việc với từng cơ quan.

“Nội dung, yêu cầu sắp xếp, giải pháp lộ trình. Từ đó tổng hợp Thủ tướng phê duyệt khi đã có sự đồng thuận và cùng nhau chung sức làm. Chúng ta có khoảng 18 nghìn phóng viên, 35 nghìn người làm trong lĩnh vực báo chí. Không thể quy hoạch mà đẩy họ ra đường, không có việc làm. Quy hoạch đảm bảo hiệu quả nhưng vẫn phải ổn định”, Thủ tướng nói.

Về vấn đề đào tạo báo chí, Thủ tướng cho rằng đào tạo đội ngũ làm báo vừa hồng vừa chuyên phải quản lý nhà nước từ chương trình tới giáo trình.

Có mặt tại buổi gặp gỡ, nhà báo lão thành Hữu Thọ một lần nữa nhấn mạnh sự phát triển nhanh của thông tin mạng, đi kèm với đó là những dòng chảy thông tin tốt xấu, thật giả lẫn lộn. Bên cạnh đó, xã hội hiện tại đang đặt ra cho nhà báo nhiều thách thức. Nhà báo nêu quan điểm đối với thông tin mạng người làm báo thời nay cần phải có bản lĩnh chính trị để lọc được cái xấu, tiếp thu được cái tốt. Lọc được cái thật để vứt bỏ cái giả.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.