Thủ tướng: Nền kinh tế đã chuyển từ bị động sang chủ động

(PL)- Phát biểu tại phiên thảo luận tổ sáng 22-5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng nền kinh tế đã chuyển từ thế bị động sang chủ động và tốt hơn rất nhiều. 

Người đứng đầu Chính phủ sau đó dẫn chứng về nợ công. Theo báo cáo đánh giá trình lên Quốc hội (QH), nợ công đến cuối nhiệm kỳ QH khóa XIII ở mức 64,8%-65%/GDP. Hiện nay, do quy mô nền kinh tế tăng lên, nợ công còn trên 61%.

“Như thế bảo đảm nền kinh tế an toàn, do chúng ta đạt GDP trên 5 triệu tỉ đồng. Nếu chúng ta đạt trên 7 triệu tỉ đồng, với tăng trưởng 6,7% và hơn thế nữa, tình hình sẽ tốt hơn rất nhiều” - Thủ tướng nói và cho biết quy mô nền kinh tế Việt Nam (VN) từ chỗ đứng thứ 48 của thế giới, bây giờ đã đứng ở vị trí 40.

Đề cập đến vấn đề dự trữ quốc gia, vấn đề năng lượng, Thủ tướng nhấn mạnh hiện tại mùa hè chúng ta không còn lo lắng đến vấn đề thiếu điện, dầu khí cũng tăng mức tốt. Hay như vấn đề ngoại hối, cuối nhiệm kỳ chúng ta chỉ có khoảng 28 tỉ USD dự trữ, đây cũng là mức cao, nhưng hơn hai năm qua con số này đã tăng lên gần 64 tỉ USD với tỉ giá ổn định hơn và lạm phát được giữ vững.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên thảo luận tổ sáng 22-5. Ảnh: HOÀNG HÀ/ZING.VN

Thủ tướng cũng cung cấp tin vui khi chỉ số cạnh tranh quốc gia, môi trường đầu tư kinh doanh tăng 14 bậc trong thời gian qua, từ trung bình lên tích cực. Thủ tướng lấy ví dụ: VN là nước ở xa nhóm các nước G20 nhưng vừa qua đã được mời dự vào cuộc họp của nhóm G7. Đây là một thắng lợi của chúng ta.

Thủ tướng cũng nêu rõ cần thấy được những hạn chế, bất cập còn tồn tại mà QH góp ý kiến, Chính phủ lắng nghe để khắc phục, xây dựng thể chế, luật pháp để trên đà thành công bước đầu của nhiệm kỳ này, chúng ta tiếp tục thấy những bất cập để lãnh đạo đất nước.

Đề cập đến mạng xã hội hiện nay, Thủ tướng cho biết đây là vấn đề rất lớn ảnh hưởng tới lớp trẻ, không có giải pháp là không được, dễ mất niềm tin, chúng ta không có biện pháp quản lý thì nguy cơ là rất lớn.

Thủ tướng cũng nêu rõ: Làm sao các bộ phận hiện nay, nhất là những bộ phận phục vụ trực tiếp đến nhân dân, những người liên quan đến doanh nghiệp phải có chuyển biến mạnh hơn trong việc phục vụ nhân dân, cùng với những cải cách khác mà chúng ta phải tiến hành.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.