Các ông lớn FDI chỉ 'hắt xì' là nền kinh tế bị 'phát sốt'

(PLO)- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã nhận định như vậy khi cho ý kiến tại phiên thảo luận tổ về kinh tế- xã hội của Quốc hội diễn ra sáng nay 22-5.

Theo Chủ tịch Quốc hội, mặc dù tốc độ tăng trưởng kinh tế của Quý I-2018 đạt cao nhất trong 10 năm qua nhưng phụ thuộc rất lớn vào các doanh nghiệp FDI.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Tại phiên thảo luận, Chủ tịch Quốc hội cho hay tốc độ tăng trưởng GDP của quý I-2018 đạt 7,38%, cao nhất trong 10 năm qua. Lạm phát duy trì ở mức thấp, chỉ số giá tiêu dùng quý I-2018 chỉ tăng 2,82% trong khi cùng kỳ năm trước là 4,8%...

Đánh giá cao sự nỗ lực trong điều hành của Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý cần phải có giải pháp căn cơ để tạo tiền đề cho những năm tiếp theo.

Chủ tịch Quốc hội lý giải tăng trưởng quý I-2018 cao một phần do so với năm trước không đạt cao. Năm trước không cao vì Sam Sung có sự cố do dòng sản phẩm Galaxy note 7 có vấn đề, gặp khủng hoảng, phải thu hồi.

Năm nay không có khủng hoảng nên mặt hàng này đóng góp cho xuất khẩu lớn. Mặt khác Formosa quý I-2017 chưa đi vào hoạt động, giờ đi vào hoạt động rồi, và có thể nói nó đóng góp một phần khá lớn cho GDP… “Tôi phân tích chỗ này để thấy rằng tăng trưởng của quý I cũng dựa vào chế biến, chế tạo, nhưng lại tập trung vào khối doanh nghiệp FDI. Mà nếu tăng trưởng chỉ phụ thuộc vào khối này thì nền kinh tế của chúng ta dễ bị gặp rủi ro. Những DN này chỉ cần hắt xì hơi một cái là nền kinh tế của chúng ta phát sốt, ngân sách nhà nước, hay thu thuế gặp vấn đề…” – Chủ tịch Quốc hội nói.

Cũng theo Chủ tịch Quốc hội, các số liệu của Chính phủ cũng cho thấy trụ cột  tăng trưởng của ta chưa thực sự bền vững vì chỉ tập trung 1 số ngành, 1 số DN lớn.

Công nghiệp chế biến chế tạo có đóng góp nhiều nhưng chỉ dừng lại ở khâu gia công chứ chưa thực sự là nền công nghiệp công nghệ cao. Tính kết nối giữa doanh nghiệp FDI và DN trong nước chưa cao, FDI chưa thực sự tạo thành sự lan toả, tạo chuỗi giá trị với các DN trong nước mặc dù không thể phủ nhận được sự đóng góp của họ đối với nền kinh tế Việt Nam.

“Tôi chỉ  lấy ví dụ chỉ tính riêng năm 2017 các doanh nghiệp FDI đóng góp 72% giá trị xuất khẩu. Chỉ riêng Sam Sung đã mang lại 53,3 tỷ USD chiếm gần 24,9% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. 4 tháng năm 2018, các doanh nghiệp  FDI xuất siêu hơn 11 tỷ USD, trong khi khu vực kinh tế trong nước ta nhập siêu khoảng 8 tỷ USD…” – Chủ tịch Quốc hội dẫn chứng.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ lưu ý đối với một số vấn đề như chỉ số giá tiêu dùng có khả năng tăng cao do thực hiện lộ trình tăng giá thuốc, giá dịch vụ y tế, giáo dục, do ảnh hưởng giá dầu thế giới tăng cao… Mặt khác, còn có các rủi ro ở các thị trường như bất động sản, rủi ro ở thị trường chứng khoán.

“Vừa rồi xu hướng tăng giá bất động sản đã xuất hiện ở các đặc khu kinh tế hành chính, về việc này Chính phủ cũng đã có chỉ đạo. Còn thị trường chứng khoán mặc dù có khởi sắc do chúng ta có chính sách hợp lý. Tuy nhiên đề nghị Chính phủ phải quan tâm sự đầu tư của khối ngoại, nếu một số ông lớn thâu tóm, chi phối thị trường thì rất rủi ro” – Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Trước một số vấn đề tồn tại mà báo cáo thẩm tra về kinh tế-xã hội đã chỉ ra, Chủ tịch Quốc hội cho rằng báo cáo thẩm tra không phải là phủ định hết thành quả của Chính phủ vì Chính phủ cũng đã hết sức nỗ lực. "Báo cáo thẩm tra chỉ nhấn mạnh thêm trách nhiệm của chúng ta ra Quốc hội cần phải thảo luận để làm rõ. Chứ còn ra Quốc hội chỉ tung hô vạn tuế, hoan nghênh nhau thì người dân người ta cảm thấy chưa có trách nhiệm”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.