Thủ tướng muốn ĐH Việt Đức đưa kỹ nghệ cao vào VN

(PLO)- Thủ tướng cũng nhắc nhở, trường Đại học Việt Đức cần là biểu tượng, cầu nối gắn kết nền giáo dục uyên bác vào công cuộc cải cách giáo dục của Việt Nam.

Ngày 22-6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác của Chính phủ đến thăm và làm việc với Trường Đại học Việt Đức. Cùng đi với đoàn có Bộ trưởng Bộ Giáo dục-Đào tạo Phùng Xuân Nhạ.

Về phía lãnh đạo tỉnh Bình Dương có ông Trần Văn Nam, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, ông Đặng Minh Hưng, Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự tiến bộ vượt bậc của trường Đại học Việt Đức trong 9 năm qua. Ảnh: Vũ Hội. 

Tiếp đón Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo trường báo cáo với Thủ tướng về sự khác biệt và các kết quả đạt được từ khi trường đi vào hoạt động. Trường Đại học Việt Đức hiện đang triển khai 11 chương trình đào tạo, trong đó có 6 chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ... Trường hướng tới trở thành một trường đại học nghiên cứu hàng đầu ở khu vực Đông Nam Á trong lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ thông tin, kinh tế và quản lý tại Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự tiến bộ vượt bậc của trường trong 9 năm qua. Với tỉ lệ 100% sinh viên ra trường đều có việc làm. Bên cạnh đó Thủ tướng đánh giá cao sự hỗ trợ của tỉnh Bình Dương, tạo điều kiện để trường hoạt động tốt.

Thủ tướng cũng nhắc nhở, trường Đại học Việt Đức cần là biểu tượng, cầu nối cho mối quan hệ hợp tác giữa hai nền kinh tế. Là cầu nối giữa người dân và thế hệ sinh viên hai nước, gắn kết nền giáo dục uyên bác, nền kỹ nghệ bậc cao, nền kinh tế giàu bậc nhất của nước Đức, nền kỹ thuật cơ khí tinh xảo bậc nhất vào công cuộc cải cách giáo dục của Việt Nam.

Nhân dịp về thăm và làm việc tại Bình Dương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dâng hương, tưởng nhớ Anh hùng liệt sỹ tại Bia tưởng niệm suối Mạch Máng (phường Tân Bình, thị xã Dĩ An) - địa danh lịch sử nơi diễn ra trận đánh suối Mạch Máng, còn gọi là Suối Sọ vào ngày 4-5-1968. Cách nay 49 năm, tại đây đã diễn ra trận chống càn vô cùng dũng cảm, kiên cường của bộ đội chủ lực cùng bộ đội địa phương, cán bộ dân quân du kích 2 xã Tân Hiệp và Bình Trị. Hiện nay Bia suối Mạch Máng đang ghi danh 165 liệt sĩ hy sinh trong trận đánh.

* Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã tới thăm hỏi, tặng quà cụ bà Lê Thị Não, 95 tuổi, 70 năm tuổi Đảng, cựu chiến binh bị địch bắt, tù đày đang sinh sống tại xã Tân Bình, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.