Thủ tướng Malaysia chủ trì lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính

(PLO)- Lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính được tổ chức trang trọng tại Quảng trường Perdana, trước Phủ Thủ tướng ở Thủ đô Kuala Lumpur. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 25-5, Thủ tướng Chính phủ Malaysia Anwar Ibrahim và Phu nhân đã chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Malaysia và tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 46 và các hội nghị cấp cao liên quan. Chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính diễn ra từ ngày 24 đến 28-5.

Thủ tướng Anwar Ibrahim chủ trì lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chính thức Malaysia
Thủ tướng Anwar Ibrahim và Phu nhân bắt tay chào mừng Thủ tướng Chính phủ và Phu nhân, sau đó cùng nhau di chuyển lên bục danh dự - Ảnh: VGP

Lễ đón được tổ chức trang trọng tại Quảng trường Perdana, trước Phủ Thủ tướng ở Thủ đô Kuala Lumpur.

Khi đoàn xe đưa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân vào đến Quảng trường Perdana, Thủ tướng Anwar Ibrahim và Phu nhân đã đến, bắt tay chào mừng và cùng di chuyển lên bục danh dự.

2505Thutuong1.jpg
Khi hai Thủ tướng và Phu nhân đứng vào vị trí danh dự, dưới quốc kỳ hai nước, quân nhạc cử quốc thiều hai nước - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Khi hai Thủ tướng và hai Phu nhân đứng vào vị trí danh dự, dưới quốc kỳ hai nước, quân nhạc cử quốc thiều hai nước. Thủ tướng Malaysia mời Thủ tướng Phạm Minh Chính duyệt Đội danh dự.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Thủ tướng Anwar Ibrahim giới thiệu cho nhau đoàn đại biểu hai bên và các đại sứ, đại diện ngoại giao đoàn tại Malaysia dự lễ đón. Kết thúc lễ đón, Thủ tướng Malaysia và Thủ tướng Phạm Minh Chính tiến hành hội đàm.

2505Thutuong2.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính duyệt Đội danh dự - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tại hội đàm, hai Thủ tướng sẽ trao đổi, thống nhất các phương hướng hợp tác trong thời gian tới, cũng như trao đổi về các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm, qua đó góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ cả trong khuôn khổ song phương, cũng như tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

2505Thutuong3.jpg
Thủ tướng Anwar Ibrahim giới thiệu với Thủ tướng Phạm Minh Chính về đoàn đại biểu Malaysia dự lễ đón - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đây là chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đến Malaysia sau 10 năm và là chuyến thăm Malaysia đầu tiên của lãnh đạo chủ chốt Việt Nam sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 11-2024.

Tháng 4 vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Anwar Ibrahim cũng đã có hai cuộc điện đàm liên tiếp để trao đổi về hợp tác song phương và một số vấn đề khu vực, quốc tế.

Chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính được kỳ vọng sẽ tạo xung lực mới, đưa quan hệ hai nước ngày càng sâu sắc hơn; đồng thời, gửi đi thông điệp về quyết tâm mạnh mẽ của hai nước cùng hợp tác và phát triển tự cường, bền vững, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới.

Malaysia hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam trong khối ASEAN và là đối tác thương mại lớn thứ 9 của Việt Nam trên thế giới.

Kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước không ngừng gia tăng, đạt 14,2 tỉ USD năm 2024, phấn đấu đạt mục tiêu 18 tỉ USD vào năm 2025. Malaysia hiện là nhà đầu tư đứng thứ 10/143 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, tổng vốn đăng ký 13 tỉ USD.

Trải qua hơn nửa thế kỷ, quan hệ Việt Nam và Malaysia ngày càng phát triển tích cực, tốt đẹp trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là từ khi nâng cấp lên thành quan hệ Đối tác Chiến lược vào tháng 8-2015 và trở thành Đối tác Chiến lược toàn diện của nhau vào tháng 11-2024.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.