(PLO)- Để nâng tầm đối ngoại đa phương, Việt Nam cần chuyển từ vai trò tham gia sang khởi xướng và dẫn dắt.
(PLO)- Nghị quyết 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới như tiếng trống lệnh, thôi thúc và thúc giục quyết tâm của toàn ngành ngoại giao, cả hệ thống chính trị của Việt Nam với mục tiêu trên hết là đưa đất nước phát triển hùng cường, sánh với các cường quốc.
(PLO)- Theo Cựu Đại sứ Mỹ Ted Osius, ngành ngoại giao Việt Nam thời gian qua đã chứng kiến rất nhiều thành công nổi bật cả về chính trị và kinh tế, giúp nâng tầm vị thế đất nước trong khu vực và trên thế giới.
(PLO)- Sự chuyển mình trong ngoại giao Việt Nam được xem là một trong những bước ngoặt thành công nhất về chính sách đối ngoại ở châu Á.
(PLO)- Ngoại giao Việt Nam ngày càng cần khẳng định vai trò của mình: Vừa bảo vệ lợi ích quốc gia, vừa góp phần định hình vị thế mới của đất nước.
(PLO)- Nhân dịp Kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng có bài viết với tựa đề "80 năm Ngoại giao Việt Nam: Hành trình kết nối Đại đoàn kết toàn dân tộc, dấu ấn kiều bào trong Kỷ nguyên mới".
(PLO)- Tổng Bí thư cho rằng ngoại giao Việt Nam cần chuyên nghiệp về con người, tổ chức, kỷ luật thực thi, văn hóa ứng xử, nghệ thuật đàm phán, kỹ năng đa phương ngang tầm khu vực và toàn cầu, đồng thời phát huy bản sắc ngoại giao Việt Nam.
(PLO)- Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định, chặng đường 80 năm qua đã chứng kiến sự trưởng thành và những nỗ lực vượt bậc của nền ngoại giao cách mạng Việt Nam.
(PLO)- 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, ngoại giao Việt Nam đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đóng góp vào những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc.
(PLO)- "Các cơ quan chức năng Việt Nam luôn theo dõi sát các diễn biến trên Biển Đông, đồng thời triển khai các biện pháp phù hợp với luật pháp quốc tế, luật pháp Việt Nam để bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam" - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định.
(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng được gặp lại Tổng thống Emmanuel Macron tại Việt Nam sau chuyến thăm chính thức Pháp tháng 10-2024.
(PLO)- Lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính được tổ chức trang trọng tại Quảng trường Perdana, trước Phủ Thủ tướng ở Thủ đô Kuala Lumpur.
(PLO)- Nếu như chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử đã tạo thế cho những kết quả trên bàn đàm phán ở Hội nghị Geneva thì thắng lợi trong Hội nghị Paris đã góp phần quan trọng vào chiến thắng mùa xuân năm 1975 lịch sử...
(PLO)- Theo Chủ tịch nước Lương Cường, vai trò kiến tạo hòa bình của Ngoại giao Việt Nam được thể hiện xuyên suốt các giai đoạn lịch sử, từ đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước đến xây dựng và phát triển đất nước trong thời bình.
(PLO)- Sau các chuyến thăm lẫn nhau mang ý nghĩa lịch sử của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước những năm gần đây, quan hệ song phương đã có những bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện.
(PLO)- Ngành ngoại giao Việt Nam năm vừa qua đã ghi dấu ấn nổi bật với việc nâng cấp quan hệ ngoại giao với hàng loạt nước, có đến 170 thỏa thuận đã được ký kết trong các hoạt động đối ngoại cấp cao.
(PLO)- Để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, các cấp, các ngành cần có những giải pháp kịp thời nhằm đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, ngăn chặn thông tin xấu, độc…
(PLO)- 2023 là năm hoạt động đối ngoại diễn ra mạnh mẽ và nhộn nhịp nhất trong nhiều năm trở lại đây, trong đó đặc biệt quan trọng là các dấu ấn về vị thế của Đảng và của Nhà nước ngày càng nâng cao.
(PLO)- Khi các cường quốc mâu thuẫn ngày càng tăng, Việt Nam phải kiên định đường lối ngoại giao chọn lập trường chính nghĩa, không chọn bên, để không bị rơi vào cuộc đối đầu chiến lược do các nước lớn tạo ra.
(PLO)- Thế giới đang diễn ra sự phân cực, xung đột mạnh mẽ, thu hẹp dần các không gian hợp tác. Trong bối cảnh ấy, Việt Nam luôn kiên định với các giá trị hòa bình.