Thủ tướng kiểm tra, chúc Tết lực lượng công an và quốc phòng

(PLO)- Thủ tướng đề nghị các lực lượng luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng phương án để xử lý các tình huống phức tạp xảy ra, không để bị động, bất ngờ...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 19-1, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thăm, kiểm tra công tác ứng trực sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ các đơn vị: Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an), Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) và Binh chủng Tăng thiết giáp (Bộ Quốc phòng).

Tại các cuộc làm việc, Thủ tướng đã thân ái gửi tới các tướng lĩnh, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng và gia đình lời chào trân trọng, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Thủ tướng đề nghị các lực lượng luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng phương án để xử lý các tình huống phức tạp xảy ra, không để bị động, bất ngờ... Ảnh: VGP

Thủ tướng đề nghị các lực lượng luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng phương án để xử lý các tình huống phức tạp xảy ra, không để bị động, bất ngờ... Ảnh: VGP

Thủ tướng cũng biểu dương sự nỗ lực, phấn đấu, những chiến công, thành tích và đóng góp quan trọng của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Cục An ninh chính trị nội bộ và Binh chủng Tăng thiết giáp thời gian qua vào thành tựu chung của ngành, của đất nước.

Ông tin tưởng các lực lượng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, với tinh thần mới, khí thế mới, động lực mới, tiếp tục lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc, đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, xứng đáng với niềm tin yêu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân.

Trong dịp Tết Nguyên đán, Thủ tướng đề nghị các lực lượng luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, duy trì nghiêm sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, bố trí ứng trực, chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm, sẵn sàng phương án ngăn chặn, xử lý hiệu quả các tình huống phức tạp xảy ra, không để bị động, bất ngờ, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả với các lực lượng khác.

Qua đó góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững an ninh, quốc phòng, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, để nhân dân đón Tết an toàn, vui tươi, lành mạnh và tiết kiệm, mọi người, mọi nhà đều có Tết, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Phát biểu với cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ năm 2023, nhiệm vụ của lực lượng CAND nói chung, lực lượng cảnh vệ CAND nói riêng sẽ nặng nề, khó khăn, phức tạp hơn. Thủ tướng đề nghị lực lượng cảnh vệ CAND làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, phải quán triệt sâu sắc sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng mà đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và sự giám sát của nhân dân.

Thủ tướng thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an). Ảnh: VGP

Thủ tướng thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an). Ảnh: VGP

Quyết tâm xây dựng Đảng bộ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ "mẫu mực, đi đầu trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên"; xây dựng đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy các cấp và cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, giữ vững phẩm chất "có trái tim nóng, cái đầu lạnh, đôi chân vững chắc và hai bàn tay sạch, trọng danh dự vì danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất".

Tập trung xây dựng lực lượng cảnh vệ CAND "thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại" theo tinh thần Nghị quyết 12-NQ/TW của Bộ Chính trị; quán triệt phương châm "Xây dựng con người là trung tâm, hiện đại trước, kết hợp với hiện đại về phương tiện, hậu cần, kỹ thuật bảo đảm đồng bộ, phù hợp: Người trước - súng sau"…

Thủ tướng cũng yêu cầu lực lượng chủ động nắm chắc, phân tích, dự báo đúng tình hình, nhận diện từ xa, từ sớm những nguy cơ đe dọa gây mất an ninh, an toàn đối tượng cảnh vệ để tham mưu các chủ trương, giải pháp chiến lược về công tác cảnh vệ…

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, kiểm tra công tác ứng trực sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ Cục An ninh Chính trị nội bộ. Ảnh: VGP

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, kiểm tra công tác ứng trực sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ Cục An ninh Chính trị nội bộ. Ảnh: VGP

Phát biểu với cán bộ, chiến sĩ Cục An ninh chính trị nội bộ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị lực lượng cần tiếp tục cụ thể hóa tư duy mới về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ Tổ quốc trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Làm tốt tham mưu chiến lược trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phản bác quan điểm, sai trái thù địch. Đẩy mạnh công tác truyền thông, lan toả thông tin tích cực, định hướng dư luận đối với các vấn đề, vụ việc phức tạp; tăng cường đấu tranh, xử lý các hoạt động xuyên tạc, chống phá.

Đồng thời, nắm sát, đánh giá, dự báo đúng diễn biến tình hình từ cơ sở, từ sớm, từ xa, từ bên ngoài về các nguy cơ, hoạt động tấn công vào nội bộ để kịp thời tham mưu giải pháp phòng ngừa bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, không để bị động, bất ngờ. Nghiên cứu, đề xuất những điểm mới, nội dung mới bổ sung vào Nghị quyết Trung ương 8 khoá XIII về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"…

Thủ tướng thăm phòng truyền thống của Binh chủng Tăng thiết giáp. Ảnh: VGP
Thủ tướng thăm phòng truyền thống của Binh chủng Tăng thiết giáp. Ảnh: VGP

Còn tại Binh chủng Tăng thiết giáp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị lực lượng tăng thiết giáp tiếp tục quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa, triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng XIII, các nghị quyết chuyên đề của Trung ương, các chiến lược, đề án quân sự, quốc phòng.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 05 của Bộ Chính trị với lộ trình, bước đi phù hợp, nhằm xây dựng Binh chủng "tinh, gọn, mạnh". Nâng cao chất lượng huấn luyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; sẵn sàng chiến đấu…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.