Thủ tướng: Không tái diễn việc yêu cầu người dân cung cấp giấy tờ trùng với dữ liệu đã có

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung đơn giản hóa, cắt giảm 2.051 thủ tục và 2.041 điều kiện kinh doanh, đặc biệt không tái diễn việc yêu cầu người dân cung cấp giấy tờ trùng với dữ liệu đã có.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 24-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, chủ trì phiên họp lần thứ tư của Ban Chỉ đạo

Theo các báo cáo, ý kiến tại phiên họp, thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương đã tích cực, nỗ lực triển khai các nhiệm vụ được giao, việc phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số (KHCN, ĐMST, CĐS), cải cách hành chính (CCHC) và Đề án 06 đạt nhiều kết quả nổi bật.

Phải hoàn thiện cơ sở dữ liệu chậm nhất trong quý 4

Phát biểu kết luận, Thủ tướng nêu rõ bên cạnh những kết quả tích cực, nhiều nhiệm vụ tại các chương trình, kế hoạch, đề án triển khai còn chậm tiến độ. Thể chế, cơ chế vẫn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn, vẫn còn chậm ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết.

Việc triển khai các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành còn chậm. Nhân lực chất lượng cao, nhất là trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, an ninh mạng vẫn còn thiếu hụt lớn. An toàn thông tin, an ninh mạng vẫn tồn tại nguy cơ; phong trào "Bình dân học vụ số" chưa được như mong muốn.

Thủ tướng phạm minh chính: Không tái diễn việc yêu cầu người dân cung cấp giấy tờ trùng với dữ liệu đã có
Thủ tướng chỉ rõ sáu nhiệm vụ tổng quát về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 mà các cấp, ngành, địa phương phải triển khai. Ảnh: VGP

Thủ tướng cũng nêu rõ phương châm hành động 24 từ: "Tăng tốc, bứt phá; chủ động, hiệu quả; kịp thời, đồng bộ; kết nối liên thông; thông tin an toàn; người dân hưởng thụ".

Về các mục tiêu từ nay tới cuối năm 2025 và chuẩn bị cho năm 2026, Thủ tướng chỉ rõ sáu nhiệm vụ tổng quát mà các cấp, các ngành, các địa phương phải tập trung triển khai. Theo đó, tất cả các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thiện cơ sở dữ liệu của bộ, ngành, địa phương, hoàn thành chậm nhất trong quý IV-2025.

Ngoài ra, hoàn thiện thể chế thông thoáng phục vụ nhân dân; trình Quốc hội tám luật tại kỳ họp sắp tới và kịp thời ban hành các nghị định hướng dẫn theo hiệu lực của luật. Hoàn thiện hạ tầng thông suốt, hiện đại; các xã, phường, đặc khu đầu tư hạ tầng số mà không sử dụng được thì dứt khoát khoanh lại, tiếp tục xử lý và đầu tư đồng bộ hệ thống mới.

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu bố trí đủ nhân lực cho CĐS; đẩy mạnh phong trào "Bình dân học vụ số". Bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, cơ sở dữ liệu ở mọi lúc, mọi nơi, mọi người. Trong tháng 9, hoàn thành công cụ đo lường, theo dõi, đánh giá kết quả (KPI) của các bộ ngành, địa phương trong thời gian thực.

Không tái diễn yêu cầu người dân cung cấp giấy tờ trùng lặp với dữ liệu đã có

Tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo ngày 1-10 tới đây tổ chức ngày đổi mới sáng tạo toàn quốc, toàn dân, tạo phong trào, khí thế mới.

Thủ tướng giao Bộ KH&CN chủ trì, xây dựng 16 nghị định và các thông tư hướng dẫn các luật, nghị quyết thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội Khoá XV liên quan đến KHCN, ĐMST và CĐS. Ông cũng yêu cầu EVN xây dựng phương án cung cấp điện đối với 117 thôn chưa có điện, hoàn thành trong tháng 11.

Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ KH&CN khẩn trương phê duyệt đề án đô thị thông minh trong tháng 9 và tổ chức triển khai thực hiện ngay trong năm 2025.

Bộ NN&MT được giao hoàn thành cơ sở dữ liệu về đất đai. Bộ Xây dựng hoàn thiện dữ liệu về nhà ở, bất động sản, triển khai sàn giao dịch bất động sản. Bộ GD&ĐT hoàn thành cơ sở dữ liệu về học sinh, sinh viên.

thu-tuong-pham-minh-chinh-khong-tai-dien-viec-yeu-cau-nguoi-dan-cung-cap-giay-to-trung-voi-du-lieu-da-co.jpg
Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu không tái diễn việc yêu cầu người dân cung cấp giấy tờ trùng với dữ liệu đã có. Ảnh: VGP

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố được giao trực tiếp chỉ đạo lựa chọn một hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính dùng chung, bảo đảm thuận lợi tối đa cho người dân.

Bên cạnh đó, các bộ, ngành, địa phương tập trung sửa đổi, bổ sung 466 văn bản quy phạm pháp luật để đơn giản hóa, cắt giảm 2.051 thủ tục và 2.041 điều kiện kinh doanh theo đúng chỉ đạo. "Không để tái diễn tình trạng yêu cầu người dân cung cấp giấy tờ trùng lặp với dữ liệu đã có trong các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành" - Thủ tướng chỉ đạo.

Bên cạnh đó, Ngân hàng nhà nước và các ngân hàng thương mại cổ phần được yêu cầu tổ chức triển khai hiệu quả, đúng đối tượng với lãi suất thấp gói tín dụng 500.000 tỉ đồng nhằm thúc đẩy đầu tư vào KHCN, ĐMST, CĐS và hạ tầng chiến lược.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.