Hà Nội lấy ý kiến hoàn thiện 6 dự thảo nghị quyết về phát triển khoa học, công nghệ

(PLO)- Hà Nội đang tổ chức lấy ý kiến góp ý cho 6 dự thảo nghị quyết liên quan đến phát triển khoa học, công nghệ, đưa lĩnh vực này trở thành động lực then chốt cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-8, UBND TP Hà Nội tổ chức hội thảo “Xây dựng các nghị quyết của HĐND TP phục vụ phát triển khoa học, công nghệ gắn với triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Luật Thủ đô 2024”.

Sự kiện diễn ra tại trụ sở Thành ủy Hà Nội với sự tham dự của hơn 150 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành trung ương, đại diện Thành ủy, HĐND, UBND, MTTQ TP cùng nhiều chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp công nghệ, quỹ đầu tư.

Hội thảo tập trung lấy ý kiến để hoàn thiện sáu dự thảo nghị quyết quan trọng mà HĐND TP dự kiến xem xét tại kỳ họp tháng 9-2025.

Cụ thể, nghị quyết về các chính sách đặc thù phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Hà Nội; Nghị quyết về cơ chế đầu tư, hỗ trợ phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo; Nghị quyết về hoạt động thử nghiệm có kiểm soát (sandbox).

phat-trien-khoa-hoc.jpg
Các đại biểu góp ý tại hội thảo “Xây dựng các nghị quyết của HĐND TP phục vụ phát triển khoa học, công nghệ gắn với triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Luật Thủ đô 2024”.

Cùng đó là Nghị quyết thông qua đề án thành lập Sàn Giao dịch công nghệ Hà Nội; Nghị quyết phê duyệt đề án thí điểm thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm TP Hà Nội; Nghị quyết thông qua đề án thành lập Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội.

Theo UBND TP Hà Nội, đây là bước chuẩn bị quan trọng nhằm cụ thể hóa Luật Thủ đô 2024 và Nghị quyết 57-NQ/TW. Các nghị quyết sẽ mở ra cơ chế mới, đồng bộ và vượt trội để thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đồng thời khắc phục khoảng trống pháp lý, đơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.

Đáng chú ý, lần đầu tiên Hà Nội đưa vào quy định cơ chế lập dự toán cho nhiệm vụ khoa học - công nghệ cấp cơ sở, cơ chế khoán chi linh hoạt cùng chính sách thu hút nhân tài. Bên cạnh đó, sandbox được xem là chính sách đột phá, cho phép thử nghiệm sản phẩm, dịch vụ mới trong môi trường an toàn trước khi nhân rộng.

Việc thành lập Sàn Giao dịch công nghệ, Quỹ đầu tư mạo hiểm và Trung tâm đổi mới sáng tạo sẽ giúp Hà Nội hình thành hạ tầng hiện đại, tạo nguồn vốn linh hoạt và không gian hội tụ tri thức – công nghệ – tài chính. Nội dung này được kỳ vọng sẽ đưa Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu cả nước và khu vực.

Trong thời gian qua, các cơ quan chuyên môn của thành phố đã nhiều lần tổ chức hội thảo, lấy ý kiến chuyên gia, tham khảo kinh nghiệm quốc tế và công khai dự thảo trên Cổng thông tin điện tử để bảo đảm tính pháp lý, khả thi.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung góp ý về phạm vi điều chỉnh, tính đặc thù, cơ chế bảo đảm nguồn lực, trách nhiệm triển khai và giám sát thực hiện. Nhiều ý kiến khẳng định khi được thông qua, các nghị quyết sẽ tạo nền tảng chính sách đột phá, phát huy vai trò đầu tàu của Hà Nội trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.