Thủ tướng: Giải quyết có lý có tình các trường hợp ở Thủ Thiêm

(PLO)- Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết, sắp tới phải giao cho một cơ quan có chức năng quản lý Nhà nước để kiểm tra lại bản đồ. 
Ngày 2-12, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 về tình hình kinh tế - xã hội, ông Lê Minh Khái, Tổng Thanh tra Chính phủ đã báo cáo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về vụ khiếu nại của người dân liên quan đến dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2, TP.HCM).

Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Theo ông Lê Minh Khái, sau khi Thủ tướng chỉ đạo, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo kết luận số 1483 vào tháng 9-2018 về kết quả kiểm tra một số nội dung chủ yếu liên quan đến việc khiếu nại của công dân về Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Sau khi có kết luận này, một số người dân vẫn chưa đồng tình, vì thế Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã yêu cầu tiếp tục rà soát lại những vấn đề người dân nêu.
Đến ngày 27-11, Thanh tra Chính phủ đã phối hợp với UBND TP.HCM và một số bộ ngành trung ương tổ chức đối thoại với đại diện các hộ dân năm khu phố thuộc ba phường Bình An, An Khánh và Bình Khánh ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm.
“Nội dung đối thoại chủ yếu là xác định ranh quy hoạch, còn chính sách đền bù, bồi thường, tái định cư thì không có đối thoại” – ông Khái nói.
Trước buổi đối thoại, Thanh tra Chính phủ đã thành lập một tổ liên ngành để tiến hành kiểm tra, rà soát về ranh quy hoạch của người dân năm khu phố thuộc ba phường nêu trên.
Tại buổi đối thoại, dự thảo báo cáo về kết quả kiểm tra, rà soát đã được thông tin đến người dân và báo chí. “An ninh trật tự tương đối tốt nên buổi đối thoại được đảm bảo, không như trước đó khi tiếp xúc với người dân rất nặng nề và gay gắt” – ông Khái thông tin. Ông cho rằng buổi đối thoại có người nói người nghe, ý kiến của người dân được ghi nhận và tiếp thu.
Tuy nhiên, Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết kết quả cuối cùng của buổi đối thoại, người dân cũng chưa đồng tình. Sắp tới phải giao một cơ quan có chức năng quản lý Nhà nước để kiểm tra lại bản đồ. Thanh tra Chính phủ sẽ tiếp tục căn cứ vào những cơ sở pháp lý để có một kết luận báo cáo Phó Thủ tướng và Thủ tướng để giải quyết dứt điểm vụ việc ở Thủ Thiêm.
Trước báo cáo này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng phải giải quyết có lý có tình những trường hợp cụ thể.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.