Đối thoại về ranh quy hoạch Thủ Thiêm:Chờ Thủ tướng quyết định

(PL)- Do vẫn còn những ý kiến khác nhau về ranh quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thanh tra Chính phủ sẽ báo cáo và xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ để có quyết định cuối cùng.
Chiều 27-11, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn đã chủ trì buổi đối thoại giữa Thanh tra Chính phủ với đại diện các hộ dân năm khu phố thuộc ba phường Bình An, An Khánh và Bình Khánh ở khu đô thị (KĐT) mới Thủ Thiêm, quận 2.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn phát biểu tại buổi đối thoại. Ảnh: PHƯƠNG THÙY

Không có cơ sở giải quyết
Phát biểu mở đầu buổi đối thoại, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn cho biết nội dung buổi đối thoại nhằm làm rõ việc một số người dân khiếu nại cho rằng phần đất tại năm khu phố thuộc ba phường này nằm ngoài ranh quy hoạch KĐT mới Thủ Thiêm.
Thông tin về dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát về ranh quy hoạch của người dân năm khu phố thuộc ba phường, ông Đinh Đăng Lập, đại diện tổ kiểm tra liên ngành của Thanh tra Chính phủ, cho biết trong quá trình kiểm tra, Thanh tra Chính phủ được UBND TP.HCM cung cấp một số bản đồ do nguyên Chủ tịch UBND TP Võ Viết Thanh lưu giữ liên quan đến quy hoạch KĐT mới Thủ Thiêm.
Theo ông Lập, đây là những bản đồ kèm văn bản trình Thủ tướng ban hành Quyết định 367 ngày 4-6-1996 khi phê duyệt quy hoạch KĐT mới Thủ Thiêm, được cơ quan chức năng đóng dấu gồm: Văn phòng Kiến trúc sư trưởng, Sở Xây dựng, Công ty Dịch vụ đô thị.
Qua kiểm tra đối chiếu bản đồ của ông Võ Viết Thanh lưu giữ và hai bản đồ mà UBND TP.HCM cung cấp, ông Lập cho biết Thanh tra Chính phủ thấy trùng khớp nhau về ranh quy hoạch. “Có thể xác định ranh quy hoạch KĐT mới Thủ Thiêm tại Kết luận 1483 của Thanh tra Chính phủ, trong đó có nội dung 4,3 ha ở khu phố 1, phường Bình An nằm ngoài ranh quy hoạch KĐT phù hợp quy định và thực tế” - ông Lập nói.
Về việc người dân năm khu phố thuộc ba phường khiếu nại nằm ngoài ranh quy hoạch, ông Lập cho biết người dân đã cung cấp cho tổ kiểm tra một số tài liệu phôtô. Trong đó có Quyết định 255 ngày 15-1-1998 của UBND TP về phê duyệt quy hoạch điều chỉnh các khu vực quy hoạch không bán nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn quận 2 và Quyết định 13585 ngày 16-9-1998 của Kiến trúc sư trưởng TP phê duyệt quy hoạch 1/2.000 KĐT mới Thủ Thiêm.
Thanh tra Chính phủ cho rằng Quyết định 225 ban hành sau Quyết định 367 ngày 4-6-1996 của Thủ tướng phê duyệt quy hoạch KĐT mới Thủ Thiêm nhưng đã không cập nhật, TP vẫn bán nhà thuộc sở hữu nhà nước trong quy hoạch KĐT mới Thủ Thiêm. Đây là việc làm không đúng của TP. 
Còn Quyết định 13585 của Kiến trúc sư trưởng TP có sai sót trong ghi nhận vị trí giới hạn của KĐT mới Thủ Thiêm. Theo Thanh tra Chính phủ, khiếu nại của người dân dựa vào việc làm không đúng của TP thể hiện qua Quyết định 225 và thiếu sót trong Quyết định 13585 của Kiến trúc sư trưởng trước đây để cho rằng nhà, đất của mình nằm ngoài ranh quy hoạch KĐT mới Thủ Thiêm là không có cơ sở giải quyết theo quy định.
Tổng hợp ý kiến, báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định
Sau khi nghe xong dự thảo từ tổ kiểm tra liên ngành của Thanh tra Chính phủ, các hộ dân năm khu phố thuộc ba phường đã phát biểu ý kiến phản biện.
Sau hơn 3 tiếng đồng hồ, đại diện các hộ dân năm khu phố thuộc ba phường ở Thủ Thiêm vẫn giữ quan điểm năm khu phố thuộc ba phường nằm ngoài ranh KĐT mới Thủ Thiêm.
Phát biểu tại buổi đối thoại, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan cho rằng mục tiêu đối thoại là để tìm sự thống nhất. “Mỗi một cơ quan, đơn vị, địa phương, người dân đều có điều kiện tiếp cận pháp lý khác nhau nên nhận thức khác nhau. Thảo luận là để tìm sự thống nhất nhưng hôm nay chưa có sự thống nhất. Vì thế chưa thể có kết luận gì tại buổi đối thoại này” - ông Hoan nói. 
“Chúng tôi sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xem xét và có chỉ đạo” - ông Hoan nói và cho biết sẽ tổng hợp hết ý kiến của người dân để báo cáo với lãnh đạo cấp trên. Trên cơ sở kết luận của Thủ tướng Chính phủ sắp tới, UBND TP sẽ chấp hành.
Kết thúc buổi đối thoại, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn cho biết kết quả rà soát của tổ kiểm tra liên ngành mà đại diện Thanh tra Chính phủ báo cáo hôm nay đang trong quá trình xin ý kiến và còn rà soát lại. “Chắc chắn không ai kết luận được sau một cuộc đối thoại mà còn nhiều ý kiến khác nhau như thế này” - ông Huẩn nói và cho biết rất chia sẻ, thông cảm với bà con Thủ Thiêm. Ông cũng khẳng định những ý kiến tại buổi đối thoại sẽ được báo cáo và xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ để có quyết định cuối cùng, từ đó sẽ làm theo chỉ đạo.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.