Thủ tướng dự lễ khánh thành nhà máy điện LNG đầu tiên của Việt Nam

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành Nhà máy điện LNG đầu tiên của Việt Nam tại tỉnh Đồng Nai.  

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 14-12, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhà máy điện Nhơn Trạch 4 (xã Đại Phước, Đồng Nai), gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Hai nhà máy do Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power), đơn vị thành viên Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), làm chủ đầu tư, liên danh nhà thầu Lilama – Samsung C&T là tổng thầu EPC.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 1,4 tỉ USD với khoảng 40.000 tấn kết cấu thép, thiết bị và 120.000 m³ bê tông được lắp đặt.

Với tổng công suất 1.624 MW, hai nhà máy dự kiến cung cấp hơn 9 tỉ kWh/năm khi vận hành ổn định, bổ sung nguồn điện nền công suất lớn cho hệ thống, đặc biệt tại khu vực phía Nam. Cụm nhà máy cũng đảm nhiệm vai trò nguồn điện linh hoạt, hỗ trợ điều độ và cân bằng hệ thống trong bối cảnh tỉ trọng năng lượng tái tạo ngày càng tăng.

Thủ tướng Chính phủ 4.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại sự kiện.

Dự án được đầu tư theo chuẩn công nghệ hiện đại, sử dụng tuabin khí thế hệ 9HA.02 của GE (Hoa Kỳ) – dòng tuabin có công nghệ, công suất, hiệu suất cao nhất trên thế giới hiện nay.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ Nhà máy điện khí Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 - nhà máy điện LNG đầu tiên của Việt Nam là "mảnh ghép" đặc biệt quan trọng nhằm củng cố, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.

Theo Thủ tướng, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia là bộ phận cấu thành quan trọng của an ninh quốc gia; là nền tảng chiến lược, yêu cầu cấp thiết để phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Điều này càng đặc biệt quan trọng trong bối cảnh thị trường năng lượng quốc tế đang có nhiều biến động, yêu cầu về chi phí công nghệ, sự chuyển dịch năng lượng nhanh chóng và việc ứng phó biến đổi khí hậu rất phức tạp, cực đoan.

Thủ tướng Chính phủ 2.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu dự Lễ khánh thành Nhà máy Điện khí LNG Nhơn Trạch 3, 4 và thực hiện nghi thức gắn biển Công trình chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Thời gian qua, ngành năng lượng duy trì tăng trưởng ổn định, cơ bản bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao cho sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước và sinh kế của người dân, phát triển của đất nước và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Thủ tướng khẳng định sự thành công của Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 là hình mẫu chuẩn mực, là động lực, niềm tin, tạo nền tảng để chúng ta tiếp tục chinh phục những kỷ lục mới, triển khai thực hiện những dự án hạ tầng năng lượng trọng điểm quốc gia trong thời gian tới với quy mô lớn hơn, công nghệ tiên tiến hơn, tiêu chuẩn cao hơn và năng suất, chất lượng hơn.

Thủ tướng Chính phủ 3.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính đi thị sát, kiểm tra công trình nhà máy điện khí LNG Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4.

Việc khánh thành dự án chính là lời khẳng định, là thông điệp về tầm vóc mới của Việt Nam trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trong kỷ nguyên phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, quyết tâm của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, các Bộ, ngành, địa phương, các nhà thầu trong và ngoài nước. Các đơn vị đã đưa vào vận hành Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 bảo đảm tiến độ, chất lượng, không để xảy ra sai phạm.

Thủ tướng cũng đặc biệt gửi lời chân thành cám ơn bà con Nhân dân đã nhường đất, dời nhà, tái định cư để phục vụ triển khai dự án.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.