Thủ tướng dự lễ khánh thành nhà máy 250 triệu USD tại Bình Phước

(PLO)- Tập đoàn Hayat, Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định đầu tư 250 triệu USD xây dựng nhà máy rộng 32ha ở Bình Phước.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng ngày 20-3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham dự lễ khánh thành nhà máy thuộc Công ty TNHH Hayat Kimya Việt Nam tại Bình Phước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ khánh thành. Ảnh: LÊ ÁNH

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng và cảm ơn Công ty TNHH Hayat Kimya Việt Nam đã đầu tư, tạo cơ hội cho Bình Phước phát triển, mang lại việc làm cho người lao động. Đặc biệt, công ty vừa sản xuất vừa đảm bảo khâu bảo vệ môi trường. "Đó là điều Việt Nam hướng đến phát triển bền vững"- Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng cũng cảm ơn các nhà đầu tư trong nước và ngoài nước đã luôn chia sẻ với Việt Nam nói chung và Bình Phước nói riêng vượt qua khó khăn trong suốt thời gian dịch COVID-19. 

Thủ tướng cũng nhận định, Bình Phước có tiềm năng và thế mạnh rất lớn. Tuy nhiên, Bình Phước còn thiếu nhiều yếu tố để tạo sức bật và phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là về cơ sở hạ tầng, trong đó có hạ tầng giao thông.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan dây chuyền sản xuất tại nhà máy  Hayat Kimya Việt Nam. Ảnh: LÊ ÁNH

Ngoài ra, cơ chế chính sách của Bình Phước còn chưa được tốt. "Lãnh đạo tỉnh Bình Phước cần phải nghiêm cứu để củng cố tốt hơn các yếu tố còn thiếu, đầu tư cơ sở hạ tầng, có cơ chế chính sách để phát triển tương đương với tiềm năng sẵn có"- Thủ tướng nói.

Bên cạnh đó, người đứng đầu Chính phủ mong muốn Bình Phước phải làm tốt khâu đào tạo nguồn nhân lực cũng như cơ chế điều hành, chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

Hayat Kimya Việt Nam chuyên sản xuất tã trẻ em. Ảnh: LÊ ÁNH

Nhà máy Hayat Kimya có tổng mức đầu tư 250 triệu USD rộng 32 ha tại Khu công nghiệp Becamex Bình Phước (Xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, Bình Phước). Nhà máy này thuộc Công ty Hayat Việt Nam (Tập đoàn Hayat), là nhà sản xuất tã trẻ em lớn thứ 5 thế giới của Thổ Nhĩ Kỳ.

Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo tỉnh Bình Phước cũng đã đi thực tế tại khu vực Mã Đà (Xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú). Tại đây, Thủ tướng đã có một số chỉ đạo, định hướng phát triển kinh tế-xã hội trong khu vực và trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Đặc biệt, là về kết nối giao thông giữa Bình Phước với Đồng Nai, Đăk Nông và một số tỉnh, thành trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam.

Khu Liên hợp công nghiệp-đô thị-dịch vụ Becamex Bình Phước với quy mô hơn 4.600 ha. Khu công nghiệp này được kế thừa mô hình Khu Liên hợp công nghiệp-đô thị-dịch vụ với hệ sinh thái đa dạng và phương thức quản lý chuyên nghiệp, đã được Tổng công ty Becamex IDC triển khai thành công tại Bình Dương và nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Khu liên hợp có vị trí thuận lợi, kết nối linh hoạt từ Quốc lộ 13, 14, đường Hồ Chí Minh đến các dự án giao thông trọng điểm trong tương lai như đường cao tốc TP.HCM-Thủ Dầu Một-Chơn Thành.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.