​Bình Dương sắp khởi công xây dựng khu công nghiệp VSIP 3

(PLO)- Vào giữa tháng 3 tới đây, Bình Dương sẽ tổ chức khỏi công khu công nghiệp VSIP-3 có quy mô 1000 ha.

Ngày 4-3, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế-xã hội tháng 2-2022.

Ông Võ Văn Minh-Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương chủ trì buổi họp báo.

Xuất siêu 2 tháng đầu năm đạt 2 t USD

Theo báo cáo, từ đầu năm đến nay UBND tỉnh Bình Dương tập trung triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022 trên các ngành, lĩnh vực và chương trình phục hồi, phát triển kinh tế.

Ông Võ Văn Minh- Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương chủ trì buổi họp báo. Ảnh: LÊ ÁNH

Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 6,1% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu tăng 18,7%; kim ngạch nhập khẩu tăng 8,1% so với cùng kỳ. Đặc biệt, duy trì xuất siêu 2 tháng đầu năm đạt 2 tỉ USD.

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 (đến 15-2), tổng giá trị giải ngân là 335 tỉ đồng.

Từ đầu năm đến 15-2, đã thu hút được hơn 7.000 tỉ đồng đầu tư trong nước. Đầu tư nước ngoài đã thu hút được 47 triệu đô la Mỹ.

Tổng thu ngân sách từ đầu năm đến nay đạt tháng hơn 12.000 tỉ đồng. Tổng chi cân đối ngân sách hơn 2.000 tỉ đồng .

Trong dịp Tết Nguyên đán, Bình Dương đã chăm lo chu đáo cho người dân đảm bảo cho tất cả người dân đều vui xuân, đón tết được đầy đủ, vui tươi. Cụ thể, Bình Dương đã chi 755 tỉ đồng để chăm lo tết cho người dân (tăng 8% so với dịp tết 2021).

Đặc biệt, trong công tác phòng chống dịch COVID-19, Bình Dương đã đưa toàn tỉnh trở lại bình thường mới vào cuối năm 2021. Đến thời điểm này Bình Dương đã thích ứng an toàn với tình hình dịch bệnh. Mặc dù lây nhiễm trong cộng đồng còn nhiều, nhưng người dân đã tự cách ly, điều trị tại nhà và theo thống kê thì không có ca tử vong.

Trong lĩnh vực đảm bảo ANTT, lực lượng công an đã ra quân tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an toàn cho người dân vui xuân, đón tết. Qua đó, lực lượng công an đã phát hiện 60 vụ về trật tự xã hội, phát hiện 52 vụ phạm pháp về ma túy và 105 vụ phạm pháp kinh tế.

Giữa tháng 3 sẽ khởi công xây dựng khu công nghiệp VSIP 3 

Tại buổi họp báo,  Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, trong thời gian tới Bình Dương sẽ tiếp tục tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30-1-2022 của Chính phủ về phục hồi và phát triển kinh tế đồng bộ, hiệu quả với chương trình phòng chống dịch COVID-19 giai đoạn 2022-2023.

Ông Võ Văn Minh- Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương thông tin về tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh Bình Dương. Ảnh: LÊ ÁNH

Bên cạnh đó, địa phương đang khẩn trương hoàn thiện phương án phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Về lĩnh vực giao thông vận tải, đang tiếp tục nghiên cứu, đề xuất triển khai các thủ tục đầu tư tuyến đường vành đai 3, vành đai 4, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh-Thủ Dầu Một-Chơn Thành, Mỹ Phước-Tân Vạn, cảng An Tây. Mở rộng Quốc lộ 13 và các nút giao, hầm chui ngã 5 Phước Kiến, ngã tư chợ Đình.

Đáng chú ý, Bình Dương đang chuẩn bị lễ khởi công khu công nghiệp Khu công nghiệp Việt Nam Singapore 3 (VSIP 3), dự kiến vào giữa tháng 3. 

Khu công nghiệp VSIP 3 sẽ được xây dựng tại xã Hội Nghĩa (thị xã Tân Uyên) và xã Tân Lập (huyện Bắc Tân Uyên) với tổng diện tích khoảng 1.000 ha và đây là dự án thứ 10 của VSIP Group đầu tư tại Việt Nam.

Hiện nay, tại Bình Dương đã có khu công nghiệp VSIP 1, 2. Khu công nghiệp VSIP được xem là một trong những khu công nghiệp có qui mô lớn, được đầu tư bài bản, cơ sở hạ tầng tốt tại Bình Dương.

Ngoài ra, Bình Dương cũng đang khẩn trương hoàn thiện đề án vận hành, kiện toàn nhân sự để sớm đưa Bệnh viện đa khoa 1.500 giường đi vào hoạt động.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.