Thủ tướng dự Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân

(PLO)- Giai đoạn 2015-2020, ở cấp Bộ Quốc phòng đã có 328.070 lượt tập thể, cá nhân được thẩm định, xét và đề nghị khen thưởng.

Ngày 23-6 tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, dự Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ X.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và cán bộ, chiến sĩ Bộ Quốc phòng. Ảnh VGP

Phát biểu tại Đại hội, Thủ tướng nêu rõ, đây là hoạt động thiết thực, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ra sức thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu kép, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, vừa chống dịch COVID-19 hiệu quả.

Việc thực hiện thắng lợi mục tiêu kép là lập thành tích chào mừng những ngày lễ lớn năm 2020, chào mừng Đại hội thi đua yêu nước lần thứ X, Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng Quân đội lần thứ XI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Các phong trào thi đua yêu nước luôn là hoạt động quan trọng thúc đẩy việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của quân đội ta; thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất.

Qua phong trào thi đua đã động viên cổ vũ các cán bộ, chiến sĩ, đơn vị làm nhiệm vụ bảo vệ vùng trời biên giới, hải đảo, nhất là lực lượng cảnh sát biển, biên phòng, hải quân đang ngày đêm kiên cường bám trụ, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên biển và ngư dân kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc ta.

Thủ tướng nhấn mạnh, trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn thể hiện rõ bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, tin tưởng vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; có ý chí quyết tâm cao, vượt qua mọi gian khổ, hy sinh, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

“Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tại bất cứ nơi đâu, theo tiếng gọi thiêng liêng của Đảng, của Tổ quốc, với truyền thống “vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh”, những cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đều bất chấp mọi hiểm nguy, vượt qua mọi gian khổ để chiến đấu, bảo vệ đất nước, bảo vệ nhân dân”, Thủ tướng nói.

Ngoài làm tốt công tác nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, quân đội cũng là lực lượng chủ lực, nòng cốt trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, thảm họa môi trường, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ...

Đặc biệt, trong suốt thời gian phòng, chống dịch COVID-19 vừa qua, toàn quân đã thực hiện, quán triệt sâu sắc tinh thần “chống dịch như chống giặc” của Thủ tướng Chính phủ, chủ động huy động lực lượng, trang thiết bị để cùng cả nước làm tốt công tác phòng, chống dịch.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm quan triển lãm  thành tựu quân sự, quốc phòng. Ảnh VGP

Thủ tướng nêu rõ, phong trào thi đua không chỉ thể hiện tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc mà còn thể hiện khát vọng được cống hiến vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường.

Đảng, Nhà nước và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương luôn đánh giá cao và rất kỳ vọng vào phong trào thi đua quyết thắng và công tác thi đua, khen thưởng của quân đội sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để Phong trào thi đua quyết thắng toàn quân phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Được biết, tham dự Đại hội có 300 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc tiêu biểu trong Phong trào thi đua quyết thắng toàn quân giai đoạn 2015-2020; đại biểu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc; Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

Theo Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng toàn quân giai đoạn 2015-2020 với chủ đề “Phát huy bản chất cách mạng, truyền thống Quân đội anh hùng và phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, toàn quân đẩy mạnh thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, đã có trên 1,5 triệu lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng, tôn vinh; riêng ở cấp Bộ Quốc phòng, đã thẩm định, xét và đề nghị khen thưởng 328.070 lượt tập thể, cá nhân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.