10.000 bộ đội Biên phòng sẽ được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19

(PLO)- Bộ Quốc phòng giao Học viện Quân y tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm COVID-19 cho 10.000 bộ đội Biên phòng đang bám đường biên chống dịch.

Bộ Quốc phòng đã giao Học viện Quân y tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm COVID-19 cho 10.000 bộ đội biên phòng đang bám đường biên chống dịch. Thông tin được đưa ra tại Hội nghị Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 chiều 16-4.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh MOD

Trung tướng Đỗ Quyết, Giám đốc Học viện Quân y, đánh giá đây là nhiệm vụ khó khăn đối với quân y do nhân lực có hạn, trong khi bộ đội biên phòng lại đang ở hàng ngàn tổ, chốt sát biên giới, phải đi bộ nhiều giờ mới tới nơi.

Theo Trung tướng Đỗ Quyết, hiện học viện chỉ có que cứng để lấy mẫu bệnh phẩm, trong khi que mềm sẽ giúp lấy mẫu ở sâu trong vòm họng, cho kết quả chính xác hơn.  

Từ đó, Thượng tướng Đỗ Quyết đề nghị xây dựng mô hình quân dân y kết hợp tại từng tỉnh, vì hiện mỗi địa phương đều có Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) và tổ đội của Y học dự phòng quân đội. Học viện Quân y sẽ hướng dẫn và chi viện nhân lực cho một số nơi không đủ người.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Kiên, Cục trưởng Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần cho biết thêm. Quân đội cũng xây dựng kế hoạch triển khai bảy bệnh viện dã chiến truyền nhiễm, với tổng số 2.800 giường bệnh sẵn sàng ứng phó cho tình huống dịch lan rộng, tình trạng khẩn cấp.

Cùng với đó, quân đội cũng tổ chức 144 điểm cách ly với lực lượng tham gia hơn 6.000 người, có khả năng tiếp nhận trên 44.700 người nhập cảnh từ các nước có dịch và điều chỉnh mở rộng để sẵn sàng tiếp nhận khi tình huống cần cách ly số lượng lớn công dân về nước.

Trong công tác cách ly người nhập cảnh từ vùng dịch, quân đội tổ chức tiếp nhận, vận chuyển và cách ly công dân, người nước ngoài nhập cảnh từ các nước có dịch, bảo đảm an toàn, chu đáo, đầy đủ chế độ theo quy định. Đến nay đã cách ly tổng số 53.431 người, tổ chức đưa 48.968 người hết cách ly về địa phương an toàn. Hiện có trên 5.300 người đang thực hiện cách ly.

Thông tin tại hội nghị cũng cho biết đến nay, chưa ghi nhận trường hợp lây chéo trong khu cách ly và chưa có lây nhiễm cho quân nhân làm nhiệm vụ tại các khu vực cách ly.

Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, khẳng định công tác phòng, chống dịch của quân đội là cuộc chiến lâu dài, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong bất cứ tình huống nào.

Theo Thượng tướng Trần Đơn, mạnh nhiệm vụ chống dịch là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình của quân đội và dù khó khăn, gian khổ đến mấy quân đội cũng phải giành chiến thắng, hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng bộ đội và nhân dân. Tuy nhiên, dự báo trong thời gian tới, dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp.

“Trong bất luận tình huống nào, quân đội luôn là lực lượng nòng cốt bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ chế độ, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống” - Thượng tướng Trần Đơn nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.