Thủ tướng ‘đặt hàng’ tập đoàn Hòa Phát sản xuất ray thép cho hàng loạt dự án đường sắt quy mô đến 250 tỷ đô

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị tập đoàn Hòa Phát nghiên cứu sản xuất ray thép phục vụ đường sắt cao tốc Bắc - Nam, các tuyến đường sắt kết nối với Trung Quốc và các tuyến đường sắt đô thị.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 9-2, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm, làm việc với Công ty cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất, thuộc Tập đoàn Hòa Phát tại Khu kinh tế (KKT) Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi.

Thủ tướng ‘đặt hàng’ tập đoàn Hòa Phát sản xuất ray thép cho hàng loạt dự án đường sắt quy mô đến 250 tỷ đô
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ cán bộ, công nhân tập đoàn Hòa Phát.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương trước những kết quả Hòa Phát đạt được sau 8 năm đầu tư tại Quảng Ngãi. Ông đánh giá cao sự đồng hành, hỗ trợ của chính quyền Quảng Ngãi để các dự án của Hòa Phát được tiến hành thuận lợi.

hu-tuong-dat-hang-tap-doan-hoa-phat-san-xuat-ray-thep-cho-hang-loat-du-an-duong-sat-quy-mo-den-250-ty-do-2.jpg
Thủ tướng chủ trì buổi làm việc giữa Đoàn công tác và tập đoàn Hòa Phát.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tầm quan trọng của công nghiệp thép. Thủ tướng cho rằng, ngành công nghiệp thép mà Hòa Phát đang tiên phong là một ngành công nghiệp nền tảng trong quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa. "Nếu không có thì sẽ bị động trong quá trình thực hiện. Chúng ta có các doanh nghiệp như Hòa Phát thì chúng ta sẽ yên tâm hơn, chủ động hơn về mặt chiến lược”, Thủ tướng nhấn mạnh.

hu-tuong-dat-hang-tap-doan-hoa-phat-san-xuat-ray-thep-cho-hang-loat-du-an-duong-sat-quy-mo-den-250-ty-do-4.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính đi kiểm tra thực tế tại khu vực cảng Dung Quất tối 9-2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị tập đoàn Hòa Phát tiếp tục nghiên cứu sản xuất thép chất lượng cao, đặc biệt sản xuất ray thép phục vụ đường sắt cao tốc Bắc - Nam, các tuyến đường sắt kết nối nước ta với Trung Quốc và các tuyến đường sắt đô thị trong thời gian tới. Thủ tướng cho biết tổng số vốn đầu tư các dự án này có thể lến đến 250 tỷ đô, thị trường cho 10 đến 15 năm tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Hòa Phát triển khai việc sản xuất ray thép nói trên với cách làm phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; Đảng, Nhà nước sẽ quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho Hòa Phát cũng như các doanh nghiệp dân tộc phát triển.

Báo cáo với Thủ tướng, ông Trần Đình Long, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hòa Phát, cho hay tập đoàn đang hướng mạnh vào sản xuất các loại thép chất lượng cao, góp phần thay thế hàng nhập khẩu.

hu-tuong-dat-hang-tap-doan-hoa-phat-san-xuat-ray-thep-cho-hang-loat-du-an-duong-sat-quy-mo-den-250-ty-do-1.jpg
Ông Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT tập đoàn Hòa Phát khẳng định tự tin đủ năng lực nghiên cứu sản xuất thép đường ray, thép làm trục bánh xe tàu hỏa, tàu cao tốc.

“Hòa Phát tự tin đủ năng lực nghiên cứu sản xuất thép đường ray, thép làm trục bánh xe tàu hỏa, tàu cao tốc theo đặt hàng của Thủ tướng Chính phủ cũng như các loại thép chất lượng cao phục vụ cho các dự án trọng điểm quốc gia và xuất khẩu ra thế giới”, Chủ tịch Trần Đình Long khẳng định.

Lãnh đạo Tập đoàn Hòa Phát cũng đề nghị Chính phủ cần có biện pháp bảo vệ chính đáng các doanh nghiệp sản xuất trong nước. Ông Trần Đình Long kiến nghị với Thủ tướng về việc mong Nhà nước cho các doanh nghiệp trong nước thực hiện những công việc có thể đảm nhận, từ đó tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong nước phát triển.

Từ khi đầu tư vào Quảng Ngãi, Hòa Phát đã đầu tư 7 tỷ đô vào KKT Dung Quất. Trong đó, trọng điểm là dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất và Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 với tổng vốn đầu tư hơn 171 nghìn tỷ đồng.

Từ 2017 đến năm 2024, Thép Hòa Phát Dung Quất đã đóng góp vào ngân sách Nhà nước gần 35.000 tỷ đồng. Các dự án của Hòa Phát trên địa bàn KKT Dung Quất giải quyết việc làm cho khoảng 17 nghìn lao động trực tiếp, trong đó lao động địa phương chiếm hơn 80% và hàng chục nghìn lao động của các nhà thầu, đối tác của Hòa Phát.

Cạnh đó, Hòa Phát tích cực thực hiện an sinh xã hội tại Quảng Ngãi. Hưởng ứng chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của Chính phủ, Tập đoàn đã ủng hộ xây dựng hơn 1.500 ngôi nhà cho người nghèo trên cả nước. Riêng Quảng Ngãi là 30 tỉ đồng, tương đương 600 căn. Ngoài ra Tập đoàn còn thực hiện nhiều hoạt động khác như tài trợ xây dựng trường học, hỗ trợ trẻ em mồ côi, phẫu thuật tim cho trẻ em nghèo, tặng quà tết cho người nghèo,…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.