Thủ tướng chỉ đạo mua vaccine COVID-19 trong tháng 2

(PLO)- Thủ tướng Ngyễn Xuân Phúc cho rằng mua vaccine COVID-19 cho người dân lúc này trở thành vấn đề cấp bách không thể chần chừ.

Chiều 15-2 (mùng 4 Tết), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19.

Tham dự có lãnh đạo một số bộ, 26 địa phương tại các điểm cầu truyền hình trực tuyến.

“Năm ngoái, chúng ta họp mùng 3 tết, năm nay mùng 4 tết. Điều này nói lên rằng việc kiểm soát dịch bệnh tuy có nhiều cố gắng nhưng còn nhiều vấn đề đặt ra, cần quyết sách quyết liệt, cụ thể hơn nữa để ngăn chặn, kiểm soát dịch hiệu quả”- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu đầu phiên họp.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: VGP

Thủ tướng cho biết mục đích cuộc họp để nghe Bộ trưởng Y tế báo cáo với Chính phủ và các cơ quan bộ ngành, địa phương, đề xuất biện pháp mới cần thiết. Ông lưu ý những ngày gần đây xuất hiện ca bệnh mới ở Hà Nội, đặc biệt là đang có dư luận ồn ào về ca người Nhật tử vong, xét nghiệm nhiễm COVID-19. 

“Chúng tôi chưa nghe kết luận về nguyên nhân. Vấn đề quan trọng nhất là nguyên nhân nào, giải pháp nào trong vấn đề này”- người đứng đầu Chính phủ nói.

Thủ tướng cũng ghi nhận trước những diễn biến nhanh của dịch bệnh từ 27-12-2020, với tinh thần bình tĩnh, khẩn trương, chúng ta, đặc biệt ngành y tế, các địa phương đã chủ động, quyết liệt triển khai hiệu quả các giải pháp, tăng cường lực lượng, chỉ đạo trực tiếp, có biện pháp giãn cách xã hội ở nhiều địa phương. 

Cụ thể, trong dịp Tết nguyên đán đã có những biện pháp như tết không xa nhà, hạn chế đi lại tối đa, dừng bắn pháo hoa, lễ hội tập trung đông người ở những TP lớn, kể cả miền Trung. 

Đến nay, hầu hết các địa phương cơ bản đã được kiểm soát dịch bệnh như Hải Phòng, Hòa Bình, Điện Biên, Hà Giang, Bình Dương, Hương Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang… Các trường hợp mắc mới được cách ly. Trong những ngày qua không ghi nhận những trường hợp mắc mới. 

“Hà Nội, TP.HCM có biện pháp mạnh, tỉnh Quảng Ninh có biện pháp tập trung cao, xét nghiệm diện rộng. Hàng ngàn cán bộ y tế được tăng cương về các địa phương có các ổ dịch lớn. Tôi đã gặp lãnh đạo ngành y tế, cán bộ y tế các địa phương để gửi lời thăm hỏi, động viên cần thiết đến các chiến sỹ áo trắng trên mặt trận này”- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho hay

Người đứng đầu Chính phủ cũng đánh giá cao tinh thần quyết tâm, nỗ lực của Ban chỉ đạo quốc gia, các bộ ngành, đặc biệt là ngành y tế, các địa phương có các ổ dịch, các TP lớn làm rất quyết liệt.

“Tuy vậy, tình hình phức tạp vẫn xảy ra. Nhất là các ổ dịch mà chúng tôi cho rằng chưa ngăn chặn được như ở Hải Dương”- Thủ tướng nói và đề nghị các đại biểu dự cuộc họp mạnh dạn đề xuất một số vấn đề quan trọng, như vaccine.

“Vaccine cho người dân lúc này trở thành vấn đề cấp bách không thể chần chừ. Mua vaccine trong tháng 2. Thường trực Chính phủ sẽ có cuộc họp riêng bàn phương thức cụ thể hơn, để các đồng chí nhanh chóng có vaccine cho người dân. Đây là yêu cầu của Chính phủ đối với ngành Y tế cũng như Ban chỉ đạo quốc gia”- Thủ tướng nhấn mạnh.

Liên quan đến việc giãn cách xã hội theo chị thị 16, người đứng đầu Chính phủ cho rằng một số địa phương vừa qua chỉ đạo chưa quyết liệt, như Hải Dương… TP.HCM cần tiếp tục thực hiện ở một số khu vực.

“Việc dừng lễ hội sau tết, tôi hoan ngênh Hà Nội đã dừng lễ hội chùa Hương và các nơi khác. Các địa phương phải bàn, quyết tâm trong vấn đề này, không để mất cảnh giác, thực hiện 5K trong đó lưu ý đeo khẩu trang, có chế tài mạnh mẽ hơn để xử lý các trường hợp vi phạm như Hà Nội đã có chỉ thị.

TP.HCM có những biện pháp không được đi từ phố này sang phố khác, nhà này sang nhà khác”- Thủ tướng nói và đề nghị giai đoạn này phải đẩy cao một bước mới để ngăn chặn, kiểm soát tình hình dịch bệnh ở nước ta.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.