Nhiều quận Hà Nội căng mình vì ca COVID-19 là công chứng viên

(PLO)- Ngày 3-2, Hà Nội ghi nhận thêm 2 ca COVID-19 mới, trong số này có ca bệnh 1883 là công chứng viên có lịch sử dịch tể phức tạp, khiến nhiều quận tại nội thành phải căng mình xác minh…

Chiều ngày 3-2, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 TP đã họp trực tuyến với các sở ngành, địa phương để đôn đốc công tác phòng chống dịch trên địa bàn.

Tại cuộc họp, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh cho biết, trên địa bàn TP vừa ghi nhận thêm 2 ca mắc mới trong cộng đồng. Đó là bệnh nhân 1866 là T.N.M, sinh năm 1970, ở phường Dịch Vọng Hậu, (Cầu Giấy) và bệnh nhân 1883, sinh năm 1976, ở Lạc Trung (Hai Bà Trưng).

Tính từ ngày 27-1 đến nay, trên địa bàn TP Hà Nội ghi nhân 21 ca dương tính với COVID-19. “Đến nay, TP đã cơ bản xét nghiệm xong trên 17.000 người từ vùng dịch trở về và chỉ phát hiện 4 ca dương tính với COVID-19. Hi vọng những ngày tới số ca tiếp tục giảm xuống, nếu chúng ta truy vết, tìm được tất cả các F0 trong cộng đồng thật nhanh thì sớm không chế được đợt dịch này”, ông Hạnh nói.

Ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ông Hạnh cũng cho biết thêm, trong 2 ca COVID-19 mới, bệnh nhân 1883 là công chứng viên, là F1 của bệnh nhân 1814. Ca bệnh này có lịch sử dịch tễ khác phức tạp, di chuyển nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người. Đến nay đã xác minh được 57 trường hợp F1 của ca bệnh 1883, kết quả xét nghiệm 28 mẫu âm tính, còn lại đang chờ kết quả.

Liên quan đến ca bệnh 1883, đại diện quận Hà Đông cho biết, ngày 28-1, bệnh nhân này dự cuộc họp tại Sở Tư pháp trong khoảng 1 tiếng. Ngay khi nhận được thông tin, quận Hà Đông đã lập danh sách được 128 người có mặt tại hội trường Sở Tư pháp Hà Nội, trong đó xác định được 9 trường hợp F1. Quận Hà Đông cũng đã khoanh vùng phun khử khuẩn trong Sở Tư pháp.

Còn quận Hoàn Kiếm thì cho hay quận này cũng phải lấy mẫu xét nghiệm 1 trường hợp F1 của bệnh nhân 1883 là tiếp viên hàng không. Hiện quận đã lấy mẫu xét nghiệm của tiếp viên hàng không này và đang làm thủ tục đưa vào bệnh viện cách ly.

Cùng liên quan đến bệnh nhân 1.883, đại diện quận Hai Bà Trưng thì cho biết đến 4 giờ sáng nay (ngày 3-2), quận đã cơ bản rà soát lấy mẫu xong 200 người sinh sống trong tòa nhà ở Lạc Trung. Đồng thời đã xác minh được 18 trường hợp F1 của bệnh nhân 1.883, trong đó 11 người thân trong gia đình và đều có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.