Thứ trưởng Lương Tam Quang thăm, làm việc với các sĩ quan tham gia gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan

(PLO)- Thứ trưởng Lương Tam Quang cho biết những đóng góp, tinh thần trách nhiệm… của các sĩ quan Công an, Quân đội Việt Nam trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quốc tế đã được bạn bè quốc tế đánh giá cao.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đoàn công tác của Bộ Công an do Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 05 Công an nhân dân (CAND) Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (LHQ) làm Trưởng đoàn đang có chuyến thăm và làm việc với Phái bộ gìn giữ hòa bình (GGHB) LHQ ở Cộng hòa Nam Sudan.

Thứ trưởng Lương Tam Quang thăm, làm việc với các sĩ quan tham gia gìn giữ hòa bình tại Nam Xu-đăng
Thứ trưởng Lương Tam Quang cùng Đoàn công tác thăm hỏi, động viên sĩ quan Công an, Quân đội Việt Nam đang tham gia GGHB LHQ. Ảnh: BCA

Trong khuôn khổ chuyến công tác, chiều 24-3, Thứ trưởng Lương Tam Quang cùng Đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên, làm việc với các sĩ quan CAND và QĐND Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ quốc tế.

Tại đây, Thứ trưởng Lương Tam Quang ân cần thăm hỏi, động viên các sĩ quan CAND và QĐND Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ cao cả tại Phái bộ GGHB LHQ (Phái bộ UNMISS tại Nam Sudan).

Ông cũng gửi lời thăm hỏi, động viên của Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ CAND, QĐND Việt Nam đang tham gia lực lượng GGHB LHQ tại Nam Sudan.

thu-truong-luong-tam-quang-lam-viec-tai-nam-xu-dang-1.jpg
Thay mặt sĩ quan QĐND Việt Nam tham gia GGHB LHQ tại Nam Sudan, Trung tá Nguyễn Hà Ngọc, Giám đốc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5, phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: BCA

“Chuyến công tác là dịp để lãnh đạo Bộ Công an lắng nghe các cán bộ, chiến sĩ báo cáo tình hình công tác, chia sẻ những thuận lợi, khó khăn và đưa ra những kiến nghị, đề xuất để việc tham gia hoạt động GGHB LHQ hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới” – Thứ trưởng nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp và ý chí, tinh thần trách nhiệm cũng như sự nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các sĩ quan Công an, Quân đội Việt Nam trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quốc tế. Những kết quả đó đã được bạn bè quốc tế, Tổng thư ký, Phó Tư lệnh Cảnh sát GGHB LHQ đánh giá cao.

thu-truong-luong-tam-quang-lam-viec-tai-nam-xu-dang-2.jpg
Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu động viên, giao nhiệm vụ cho lực lượng GGHB LHQ tại Nam Sudan. Ảnh: BCA

Các sĩ quan Việt Nam đều phát huy được phẩm chất cách mạng, năng lực, trình độ chuyên môn, thích nghi nhanh với điều kiện và môi trường hoạt động của LHQ. Điều này đã góp phần tô thắm truyền thống CAND Việt Nam anh hùng, phát huy được hình ảnh đẹp của người chiến sĩ CAND Việt Nam. Qua đó lan tỏa hình ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam thân thiện, mến khách và yêu chuộng hòa bình đến với LHQ và bạn bè quốc tế.

thu-truong-luong-tam-quang-lam-viec-tai-nam-xu-dang-4.jpg
Thứ trưởng Lương Tam Quang trao quà của Bộ Công an tặng các đồng chí sĩ quan Quân đội đang tham gia GGHB LHQ. Ảnh: BCA

Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an xác định tham gia hoạt động GGHB LHQ là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần vào việc duy trì nền hòa bình, an ninh của Thế giới và khu vực.

Do đó, ông mong muốn các sĩ quan Việt Nam đang làm nhiệm vụ GGHB LHQ cần xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ cao cả mà Đảng, Nhà nước và ngành giao phó. Chủ động khắc phục những khó khăn, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, chủ động công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, chú trọng công tác phòng, chống dịch bệnh đảm bảo sức khỏe, an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ…

Theo BoCongan

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.