Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Đức Thái làm Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa

(PLO)- Thượng tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng vừa được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 13-4, Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, chỉ định, phân công Thượng tướng Lê Đức Thái, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030.

1 Bí thư Thanh Hóa Lê Đức Thái-2.jpg
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định của Bộ Chính trị và giao nhiệm vụ cho tân Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái. Ảnh: ĐT
Lê Đức Thái Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa 1.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái. Ảnh: ĐT

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đã trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ cho tân Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.

1 Bí thư Thanh Hóa Lê Đức Thái.jpg
Tân Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa ông Lê Đức Thái phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: ĐT

Trước đó, chiều 8-4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phê chuẩn ông Lê Đức Thái giữ chức Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa khóa XVI.

Lê Đức Thái Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh tặng hoa chúc mừng Thượng tướng Lê Đức Thái giữ chức Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa khóa XVI. Ảnh: QH

Chân dung Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa ông Lê Đức Thái

24le-duc-thai-1707.jpg
Thượng tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng vừa được Bộ Chính trị phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: QH

Ngày sinh: 30-04-1967

Quê quán: tỉnh Quảng Ninh

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Quân sự

Lý luận chính trị: Cao cấp

Quá trình công tác

Từ năm 1987-2011: Đội trưởng Vũ trang, Phó Đồn trưởng, Đồn trưởng tại các đồn Biên phòng và một số vị trí công tác tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Quảng Ninh

Từ 2011–2014: Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh Quảng Ninh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh

Từ tháng 6-2014 đến tháng 6-2017: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Đảng ủy Biên phòng tỉnh, Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh

Từ tháng 7-2017 đến tháng 7-2019: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng, Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Từ tháng 8-2019 đến tháng 6-2020: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng, Thiếu tướng, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng.

Từ tháng 7-2020 đến tháng 8-2020: Phó Bí thư Đảng ủy Bộ đội Biên phòng, Thiếu tướng, Phụ trách Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Từ tháng 9-2020 đến 12-2020: Phó Bí thư Đảng ủy Bộ đội Biên phòng, Thiếu tướng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Từ tháng 1-2021 đến tháng 10-2025: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ đội Biên phòng, Trung tướng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Tháng 11-2025: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng (11-2025), Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Ngày 22-1-2026: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông Lê Đức Thái Thứ trưởng Bộ Quốc phòng được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

Tháng 3-2026: Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Ngày 8-4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phê chuẩn ông Lê Đức Thái thứ trưởng Bộ Quốc phòng giữ chức Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa khóa XVI.

Ngày 13-4: Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.