Thượng tướng Lê Đức Thái được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

(PLO)- 100% cử tri nơi công tác đã biểu quyết nhất trí giới thiệu Thượng tướng Lê Đức Thái tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-1, tại Hà Nội, Văn phòng Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với Thượng tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị đều thể hiện sự đồng thuận và nhất trí cao, khẳng định Thượng tướng Lê Đức Thái có lý lịch trong sạch, rõ ràng; lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng; tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân.

thuong-tuong-le-duc-thai-duoc-gioi-thieu-ung-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xvi.jpg
Thượng tướng Lê Đức Thái bày tỏ sự trân trọng trước tình cảm và những ý kiến đóng góp trách nhiệm, tâm huyết của cử tri nơi công tác. Ảnh: MOD

Cử tri đánh giá Thượng tướng Lê Đức Thái có phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trung thực, khiêm tốn, giản dị; làm việc thẳng thắn, khách quan, công tâm. Ông cũng là người có tinh thần cầu thị, lắng nghe và tiếp thu ý kiến góp ý; phát huy tốt vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Đồng thời, luôn giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong cơ quan, đơn vị; kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện chia rẽ, bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm và những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, quan liêu, tham nhũng, lãng phí; chỉ đạo xử lý nghiêm các hành vi sai trái, tiêu cực.

Trên cương vị Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Thượng tướng Lê Đức Thái được ghi nhận là người luôn bám sát tình hình thực tiễn, cùng tập thể Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy và Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chủ động tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đề xuất với Đảng, Nhà nước các chủ trương, đối sách phù hợp, xử lý hiệu quả các vấn đề về biên giới, lãnh thổ, không để bị động, bất ngờ.

Công tác chỉ huy, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ biên phòng, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng vững mạnh được triển khai đồng bộ.

Cạnh đó, hoạt động phòng, chống, đấu tranh với các loại tội phạm đạt hiệu quả; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới được giữ vững; công tác đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân được thực hiện tốt, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

thuong-tuong-le-duc-thai-duoc-gioi-thieu-ung-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xvi-1.jpg
100% cử tri nơi công tác đã biểu quyết nhất trí giới thiệu Thượng tướng Lê Đức Thái tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Ảnh: MOD

Trên cương vị Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Lê Đức Thái luôn chủ động nắm chắc tình hình, nhiệm vụ; chỉ đạo và tổ chức triển khai các nhiệm vụ theo sự phân công của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Lê Đức Thái bày tỏ trân trọng trước tình cảm và những ý kiến đóng góp trách nhiệm, tâm huyết của cử tri nơi công tác.

Ông nhấn mạnh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt vai trò của người đại biểu dân cử; dành thời gian gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri; lắng nghe, tổng hợp đầy đủ các ý kiến phản ánh, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri để đề xuất với cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đồng thời theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri theo đúng trách nhiệm của đại biểu Quốc hội.

Thượng tướng Lê Đức Thái khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, thường xuyên đổi mới phương pháp công tác; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói đi đôi với làm; thực hiện nghiêm việc nêu gương; không ngừng nghiên cứu, học tập, nâng cao trình độ để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Kết thúc hội nghị, 100% cử tri nơi công tác đã biểu quyết nhất trí giới thiệu Thượng tướng Lê Đức Thái tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.