Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm việc với hai Tổng cục

(PLO)- Tổng cục Công nghiệp quốc phòng cần tổ chức công nghiệp quốc phòng tinh, gọn, mạnh, hiệu quả; gắn kết công nghiệp quốc phòng với công nghiệp quốc gia.

Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng vừa có buổi làm việc với Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, chiều 20-2.

Thượng tướng Phan Văn Giang, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh: TTXVN

Tại buổi làm việc, Trung tướng Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã báo cáo kết quả công tác năm 2020 của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.

Theo đó, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã chủ động tham mưu chiến lược với Chính phủ, Bộ Quốc phòng các nội dung về xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng và sản xuất, bảo đảm vũ khí trang bị cho quân đội.

Chất lượng tổng hợp, trình độ, năng lực nghiên cứu chế thử, sản xuất của Tổng cục tiếp tục được tăng cường, bền vững, đáp ứng yêu cầu bảo đảm vũ khí trang bị kỹ thuật trong tình hình mới.

Tổng cục đã đề xuất với Bộ Quốc phòng các biện pháp nâng cao chất lượng các sản phẩm công nghiệp quốc phòng và hiệu quả sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật; điều chỉnh tổ chức, biên chế một số cơ quan, đơn vị theo Đề án được Bộ Quốc phòng phê duyệt; chú trọng làm tốt công tác cán bộ trong toàn Tổng cục, nhất là kiện toàn nhân sự chủ trì tại các đơn vị.

Tổng cục cũng thực hiện tốt nhiệm vụ đối ngoại và hợp tác quốc tế về công nghiệp quốc phòng…

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Thượng tướng Phan Văn Giang ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng năm 2020. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu năm 2021, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng cần tập trung hoàn thiện hành lang pháp luật về công nghiệp quốc phòng, bảo đảm gắn kết công nghiệp quốc phòng với công nghiệp quốc gia; tổ chức công nghiệp quốc phòng tinh, gọn, mạnh, hiệu quả; tổ chức xây dựng hợp phần công nghiệp quốc phòng thuộc hệ thống công trình quốc phòng, khu quân sự, kho đạn dược, công nghiệp quốc phòng.

Tổng Tham mưu trưởng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng cần tiếp tục tham mưu cho Bộ Quốc phòng triển khai đóng mới các gam tàu; nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ năng lực nghiên cứu, thiết kế, chế thử, sản xuất của Tổng cục; tiếp tục xây dựng Tổng cục vững mạnh về tổ chức, lực lượng, xây dựng đơn vị nền nếp, chính quy. Đồng thời, có chính sách phù hợp thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thượng tướng Phan Văn Giang lưu ý Tổng cục Công nghiệp quốc phòng cần chú trọng sản xuất các sản phẩm theo hướng lưỡng dụng; đồng thời tăng cường tìm kiếm, phát triển đối tác thương mại trong và ngoài nước; phối hợp phát huy chuyên môn hoá trong sản xuất để phát huy thế mạnh, năng lực của mỗi đơn vị.

. Trước đó, Thượng tướng Phan Văn Giang đã có buổi làm việc với Tổng cục Kỹ thuật vào sáng cùng ngày.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Phan Văn Giang yêu cầu, trong năm 2021 Tổng cục Kỹ thuật tiếp tục chủ động tham mưu triển khai các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; tập trung nghiên cứu hoàn thiện hệ thống tổ chức, xây dựng chính quy ngành kỹ thuật và xây dựng hệ thống định mức về bảo đảm kỹ thuật cho vũ khí, trang bị kỹ thuật.

Thượng tướng, Tổng Tham mưu trưởng cũng lưu ý, Tổng cục Kỹ thuật cần tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu cho Ban Chỉ đạo 50 Bộ Quốc phòng thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động 50 và công tác bảo đảm an toàn, trật tự giao thông trong toàn quân; triển khai đồng bộ, kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; duy trì có hiệu quả phòng trào thi đua của ngành kỹ thuật.

Theo TTXVN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.