Lãnh đạo Bộ Quốc phòng làm việc với Tổng cục Chính trị

(PLO)- Năm 2021, Tổng cục Chính trị tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất và lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân thực hiện có hiệu quả các chủ trương, giải pháp xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị.

Chiều 19-2, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân (QĐND) Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã có buổi làm việc với Tổng cục Chính trị.

Dự buổi làm việc có Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, cùng lãnh đạo các cơ quan chức năng thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Tại buổi làm việc, Thượng tướng Phan Văn Giang ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, kết quả đạt được của Tổng cục Chính trị.

Cụ thể, năm 2020, Tổng cục Chính trị đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, bám sát nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, tình hình thực tiễn phát triển của đất nước, quân đội; đề cao trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân tích cực đổi mới, sáng tạo, hoàn thành toàn diện các nội dung, nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị thường xuyên và đột xuất như phòng, chống dịch COVID-19, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ…

Qua đó, góp phần xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, lãnh đạo toàn quân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2020.

Năm 2020, Tổng cục Chính trị cũng chủ động nghiên cứu, đề xuất và chỉ đạo điều chỉnh tổ chức thực hiện hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị phù hợp với hoạt động thực tiễn của bộ đội; tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm cao cho cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ, sẵn sàng hy sinh bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân

Bên cạnh đó, Tổng cục cũng tổ chức tốt các sự kiện, hoạt động kỷ niệm lớn của đất nước, của quân đội; tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ X, đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI thực sự mẫu mực, tiêu biểu. Đồng thời rà soát, bổ sung quy hoạch và kiện toàn cán bộ chỉ huy, quản lý gắn với chuẩn bị nhân sự cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và nhân sự cán bộ tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII...

Trên cơ sở Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2021, Tổng cục Chính trị đã xây dựng chỉ thị, kế hoạch công tác Đảng, công tác chính trị năm 2021.

Trong đó tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất và lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân thực hiện có hiệu quả các chủ trương, giải pháp xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị.

Tổng cục Chính trị cũng giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội; tổ chức tốt việc học tập, quán triệt thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là các chủ trương, quan điểm mới về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc và mục tiêu xây dựng QĐND trong giai đoạn mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI…

Tổng cục Chính trị cũng sẽ nghiên cứu, đề xuất nội dung sửa đổi các quy định, hướng dẫn của Trung ương về tổ chức Đảng, tổ chức cơ quan chính trị trong QĐND Việt Nam, Quy chế làm việc của Quân ủy Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025; tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; lựa chọn, giới thiệu nhân sự cán bộ quân đội ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng cơ cấu, có chất lượng…

Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng cơ quan, đơn vị trong Tổng cục Chính trị vững mạnh mẫu mực, tiêu biểu, gắn với xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Theo TTXVN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.