Bộ Quốc phòng trả lời cử tri Hà Nội về đất quốc phòng

(PLO)- Bộ Quốc phòng trả lời cử tri Hà Nội về việc chuyển đổi đất quốc phòng sang đất dân sự có nguồn gốc lịch sử để lại.

Bộ Quốc phòng cho biết vừa nhận được kiến nghị của cử tri TP Hà Nội do Ban Dân nguyện chuyển đến.

Kiến nghị của cử tri có nội dung: Cử tri đề cập việc chuyển đổi đất quốc phòng sang đất dân sự có nguồn gốc lịch sử để lại. Cử tri cho rằng đất quốc phòng đã làm đầy đủ các thủ tục pháp lý, đã giao về cho UBND địa phương quản lý, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì không nên tiến hành rà soát lại, gây xáo trộn đời sống nhân dân.

Bộ đội Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 406 chăm sóc vườn rau xanh nhằm cải thiện bữa ăn. Ảnh: QĐND

Theo cử tri, việc thống kê đưa vào bàn giao chỉ áp dụng đối với trường hợp chưa có quyết định thu hồi đất, chưa bàn giao về địa phương.

Từ đó, cử tri đề nghị Bộ Quốc phòng, UBND thành phố Hà Nội phối hợp để hướng dẫn các cơ quan chức năng thực hiện đúng quy định của pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi trong quản lý, sử dụng đất của địa phương.

Ngày 11-1-2021, Bộ Quốc phòng có văn bản trả lời cử tri. Theo đó, Bộ Quốc phòng cho hay: Luật Đất đai 2013 và Luật Nhà ở năm 2014 đã quy định: Đất quốc phòng không có nhu cầu sử dụng vào mục đích quốc phòng thì bàn giao cho địa phương quản lý.

Thực hiện quy định nêu trên, Bộ Quốc phòng đã có chủ trương và ban hành nhiều văn bản gửi địa phương để thống nhất trình tự, thủ tục bàn giao.

Trong đó ngày 26-12-2016, Bộ Quốc phòng đã ban hành Văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc bàn giao các khu gia đình quân đội ra địa phương quản lý.

Cụ thể, Bộ Quốc phòng đề nghị về hình thức tiếp nhận, bàn giao như sau: “Quá trình tiếp nhận, bàn giao thực hiện phương án chuyển giao nguyên trạng, đồng bộ (bao gồm hồ sơ, hiện trạng về đất đai, nhà ở, công trình công cộng, hệ thống hạ tầng kỹ thuật).

Trường hợp khi tiếp nhận, đơn vị bàn giao không lưu trữ được đầy đủ hồ sơ, giấy tờ pháp lý có liên quan về khu đất, nhà ở, các công trình hạ tầng kỹ thuật, Bộ Quốc phòng đề nghị cho tiếp nhận hiện trạng thực tế tại thời điểm bàn giao.

Các địa phương trong toàn quốc đã tích cực, phối hợp trong công tác tiếp nhận, bàn giao”; tuy nhiên, trong quá trình lập hồ sơ để tiến hành bàn giao một số khu gia đình trước đây bị thất lạc hồ sơ (do nhiều nguyên nhân khác nhau và lịch sử để lại), nên công tác quản lý cần phải bổ sung, hoàn chỉnh đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Việc địa phương sau khi tiếp nhận tiến hành rà soát là thuộc chức năng quản lý ngành và thẩm quyền của UBND các cấp.

Theo đề nghị của Bộ Quốc phòng tại ngày 26-12-2016; ngày 16-5-2018, Liên sở Xây dựng-Tài nguyên môi trường của UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Hướng dẫn về trình tự, thủ tục bàn giao các khu tập thể do các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng quản lý cho UBND các quận (huyện, thị xã) tiếp nhận để tiếp tục quản lý trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Nội dung của Hướng dẫn trên thống nhất với đề nghị của Bộ Quốc phòng và lưu ý thêm: Trường hợp không có hồ sơ về đất thì Bên bàn giao nhà phải có văn bản ghi rõ lý do không có hồ sơ và chịu trách nhiệm về hồ sơ đất ở của khu tập thể để bàn giao.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.