Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ làm việc với lãnh đạo FBI

(PLO)- Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ đề nghị FBI nghiên cứu hỗ trợ, tài trợ cho Việt Nam các trang thiết bị hiện đại, chuyển giao công nghệ, các giải pháp chuyên dụng để thực hiện có hiệu quả hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-8, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam đã có buổi làm việc với bà Jacqueline Maguire – Trợ lý Giám đốc Cơ quan Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) về lĩnh vực đào tạo tại Học viện FBI, TP Quantico, bang Virginia (Mỹ).

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đã thảo luận với đại diện lãnh đạo FBI về quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa FBI và Bộ Công an Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ làm việc với lãnh đạo FBI
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam làm việc với Bà Jacqueline Maguire tại FBI. Ảnh: TTXVN

Thứ trưởng bày tỏ vui mừng khi chứng kiến hai bên đã triển khai hiệu quả công tác hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm, thực thi pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự của mỗi nước, nhất là sau khi Bộ Công an Việt Nam và FBI ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia năm 2019.

Từ năm 2019 đến nay, Bộ Công an Việt Nam đã phối hợp thực hiện hơn 300 yêu cầu trao đổi thông tin tội phạm của FBI liên quan đến đấu tranh chuyên án, hỗ trợ điều tra, truy tố, xét xử tội phạm.

Riêng trong năm 2023, Bộ Công an Việt Nam đã bàn giao năm kẻ truy nã cho các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ. Từ năm 2021 đến nay, Bộ Công an Việt Nam cũng đã hỗ trợ xử lý 17 đề nghị phong tỏa tài khoản của FBI ước tính giá trị hơn 600.000 USD…

Về lĩnh vực hợp tác đào tạo, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đánh giá cao thiện chí của FBI trong việc hỗ trợ nâng cao năng lực cho cán bộ thực thi pháp luật của Bộ Công an, phối hợp với Bộ Công an tổ chức nhiều hội thảo tập huấn về lĩnh vực phòng chống tội phạm trên không gian mạng, tội phạm rửa tiền và các loại tội phạm xuyên quốc gia khác.

Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả quan hệ hợp tác giữa FBI và Bộ Công an Việt Nam, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị hai bên tiếp tục thực hiện có hiệu quả Bản ghi nhớ về hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia; FBI cần hỗ trợ tương xứng cho phía Việt Nam đối với các yêu cầu xác minh phục vụ công tác điều tra, làm rõ tội phạm của Việt Nam; hai bên thúc đẩy sớm ký kết Hiệp định Tương trợ tư pháp về hình sự, Hiệp định Dẫn độ, Hiệp định về Chuyển giao người bị kết án phạt tù.

thu-truong-bo-cong-an-tran-quoc-to-lam-viec-voi-lanh-dao-fbi.jpg
Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ tặng quà lưu niệm cho Trợ lý Giám đốc FBI Jacqueline Maguire. Ảnh: TTXVN

Cạnh đó đề nghị Bộ Công an Việt Nam và FBI tăng cường trao đổi đoàn các cấp để trao đổi, chia sẻ thông tin về các vấn đề hai bên cùng quan tâm; FBI nghiên cứu hỗ trợ, tài trợ cho Việt Nam các trang thiết bị hiện đại, chuyển giao công nghệ, các giải pháp chuyên dụng phục vụ hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Về hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, nâng cao năng lực với Học viện FBI, Thứ trưởng đề nghị FBI tiếp tục dành cho các sỹ quan Bộ Công an Việt Nam các học bổng, chương trình đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực tại Mỹ; trao đổi chuyên môn, kinh nghiệm và chuyển giao các chương trình, tài liệu huấn luyện cho lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam; phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo về nghiệp vụ phòng chống tội phạm, kỹ năng lãnh đạo chỉ huy, bồi dưỡng tiếng Anh cho cán bộ Bộ Công an Việt Nam…

Nhân dịp FBI kỷ niệm 116 năm thành lập (26-7-1908 - 26-7-2024), thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ gửi lời chúc mừng lãnh đạo, nhân viên FBI; mong muốn FBI sẽ tiếp tục đóng vai trò là đối tác tích cực của Bộ Công an Việt Nam trong việc phối hợp giữ gìn an ninh, an toàn vì lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần thúc quan hệ song phương đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.