Bộ Công an ra quân thu nhận mẫu ADN thân nhân Anh hùng Liệt sĩ

(PLO)- Trong sáng 27-7, Bộ Công an và Công an TP Hà Nội đã tiến hành lấy mẫu ADN của 15 thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 27-7, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Bộ Công an phối hợp với các cơ quan chức năng TP Hà Nội, tổ chức Lễ ra quân thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính để đưa vào ngân hàng GEN (ADN) phục vụ việc xác định danh tính hài cốt còn thiếu thông tin.

Đại tá Vũ Văn Tấn, Phó Cục trưởng Cục C06, Bộ Công an, chia sẻ ý nghĩa của chương trình thu nhận mẫu ADN thân nhân Anh hùng Liệt sĩ.

Trong sáng 27-7, Bộ Công an và Công an TP Hà Nội đã tiến hành lấy mẫu 15 thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính (mỗi gia đình liệt sĩ thu nhận 2 mẫu của thân nhân) tại huyện Đông Anh. Cùng với đó đồng loạt tiến hành tại nhiều địa phương trên cả nước.

"Để sẵn sàng tích hợp dữ liệu thông tin ADN hài cốt liệt sĩ và thân nhân với Cơ sở dữ liệu Căn cước nhằm phục vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin, việc lấy mẫu ADN đối với thân nhân gia đình liệt sĩ phải là gia đình trực hệ phía đằng ngoại sẽ lưu vào cơ sở dữ liệu quốc gia để sau này có cơ sở đưa các anh hùng về với gia đình, quê hương để phụng sự" - Đại tá Tấn giải thích rõ thêm.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, ngày 17-7, Cục C06 đã ban hành kế hoạch về việc triển khai thu nhận mẫu ADN cho thân nhân của liệt sĩ chưa xác định được danh tính nhằm xây dựng dữ liệu thông tin liệt sĩ và nhân thân đầy đủ, chính xác.

Bộ Công an ra quân thu nhận mẫu ADN thân nhân Anh hùng Liệt sĩ
Cán bộ Cục C06 lấy mẫu ADN của Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lộc, 90 tuổi, ở xã Đông Hội, huyện Đông Anh. Mẹ có 2 con trai là liệt sĩ, đến nay vẫn còn một người con chưa tìm thấy hài cốt.
Bo-Cong-an-ra-quan-thu-nhan-mau-ADN-than-nhan-Anh-hung-Liet-si-3.jpg
Cán bộ Công an TP Hà Nội hỗ trợ gia đình đưa thân nhân Anh hùng Liệt sĩ tới lấy mẫu ADN.

Hiện nay, Bộ Công an đã triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu Căn cước phục vụ triển khai Luật trong đó đảm bảo lưu trữ dữ liệu sinh trắc học ADN của công dân khi công dân tự nguyện cung cấp.

Đối với dữ liệu ADN của công dân là thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, Bộ Công an sẽ thực hiện lưu trữ tập trung tại Cơ sở dữ liệu Căn cước để đối sánh, xác minh, tìm kiếm thông tin liệt sĩ đảm bảo khai thác dữ liệu công dân đồng bộ, hiệu quả, tiết kiệm.

Theo thống kê của cơ quan chức năng, đến nay vẫn còn khoảng 500.000 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin, trong đó có khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa quy tập, nằm rải rác ở các tỉnh phía Nam, Lào và Campuchia.

Hà Nội là một trong những địa phương có số Anh hùng liệt sĩ chưa tìm thấy đứng đầu cả nước, với hơn 90.000 trường hợp…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.