Lấy mẫu ADN, an táng 103 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào

(PLO)- 103 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào vừa được đón về tỉnh Nghệ An. Việc lấy mấu AND được tiến hành để trả lại tên cho các anh...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Nghi Lộc, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, Đảng bộ, nhân dân và các lực lượng vũ trang huyện Nghi Lộc tổ chức trọng thể lễ truy điệu và an táng 103 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả trên đất nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

103 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào đã được Đội quy tập liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tìm kiếm, cất bốc đưa về đất mẹ.
103 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào đã được Đội quy tập liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tìm kiếm, cất bốc đưa về đất mẹ.

Đây là số hài cốt Đội quy tập liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tìm kiếm, cất bốc trong mùa khô năm 2021–2022 tại 3 tỉnh Viêng Chăn, Xiêng Khoảng và Xây Xổm Bun, nước bạn Lào.

Điếu văn tại buổi lễ, ông Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch tỉnh Nghệ An, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 của tỉnh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Thượng tướng Đỗ Căn - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, đại tá Hoàng Tuấn Hiền - Phó Cục trưởng Cục Chính sách, thiếu tướng Lê Tất Thắng - Phó Tư lệnh Quân khu 4, ông Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An cùng đại diện lãnh đạo các tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn, Xay Xổm Bun (Lào) và các đại biểu tham dự lễ.

Thượng tướng Đỗ Căn - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, đại tá Hoàng Tuấn Hiền - Phó Cục trưởng Cục Chính sách, thiếu tướng Lê Tất Thắng - Phó Tư lệnh Quân khu 4, ông Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An cùng đại diện lãnh đạo các tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn, Xay Xổm Bun (Lào) và các đại biểu tham dự lễ.

Những năm tháng chiến đấu trên nước bạn Lào, các chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã phát huy truyền thống kiên cường, bất khuất của dân tộc. Họ đã bền gan, vững chí vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, cống hiến hy sinh quên mình vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập tự do cho Tổ quốc, vun đắp tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc, hai nước Việt - Lào.

Chiến tranh đã kết thúc hơn 40 năm, đất nước Việt Nam và Lào đã hoàn toàn thống nhất, độc lập nhưng vẫn còn hàng nghìn liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam nằm lại trên đất bạn Lào.

An táng các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đô Lương.

An táng các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đô Lương.

Thời gian qua, hơn 12.000 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên nước bạn được quy tập, đưa về Nghệ An, an táng ở Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt – Lào tại huyện Anh Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đô Lương và Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Nghi Lộc.

Dâng hương các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào.

Dâng hương các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào.

Cùng với việc cất bốc này, trong ngày 24-5, sau khi tiếp nhận các hài cốt, Bộ Chỉ huy Quân sự, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nghệ An cùng Trung tâm Y tế huyện Nghi Lộc đã tổ chức lấy mẫu sinh phẩm các hài cốt, phục vụ công tác giám định AND.

Toàn bộ mẫu sinh phẩm sẽ được Sở LĐ-TB&XH Nghệ An bàn giao cho Viện Pháp y Quốc gia, thực hiện giám định GEN và đưa vào ngân hàng GEN. Đây là một căn cứ phục vụ cho việc xác định thông tin liệt sĩ, quê quán, người thân, đơn vị công tác của những người con đã hi sinh cho Tổ quốc trường tồn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.