Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Đồng Nai

(PLO)- Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024 tại TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-8, UBND TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ).

Tham dự ngày hội về phía Bộ Công an có Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ công an; Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai Hồ Thanh Sơn; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Sơn Hùng cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh và TP Biên Hòa.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Đồng Nai
Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, tặng hoa chúc mừng Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ do TP Biên Hòa tổ chức.

Phát biểu tại ngày hội, Trung tướng Lê Quốc Hùng đánh giá trong những năm qua, phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã được đẩy mạnh cả ở địa bàn khu dân cư và trong các doanh nghiệp, khu công nghiệp…

Thứ trưởng Bộ công an cũng đề nghị Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường huy động nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ngay từ cơ sở; xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc; tập trung vào các địa bàn trọng điểm, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo...

Trung tướng Lê Quốc Hùng cũng đề nghị địa phương cần tập trung nhân rộng và nâng cao chất lượng các mô hình tự quản tại cơ sở. Đẩy mạnh các hoạt động thiết thực, quan tâm thăm hỏi, động viên, tặng quà các gia đình chính sách, người có uy tín, người có hoàn cảnh khó khăn để xây dựng mối liên hệ gắn bó chặt chẽ giữa lực lượng Công an với nhân dân, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Bộ công an.jpg
Thứ trưởng Bộ công an tặng quà cho người dân có nhiều đóng góp trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Tại ngày hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Sơn Hùng cũng đề nghị cần chủ động đổi mới hình thức, biện pháp tuyên truyền, cần giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân về lòng yêu nước, ý thức thượng tôn pháp luật và tự giác hưởng ứng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cũng mong muốn lãnh đạo Bộ Công an tiếp tục quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn Công an tỉnh Đồng Nai trong công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, tạo môi trường ổn định vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội.

Dịp này, lãnh đạo tỉnh, các ban, ngành, đoàn thể cùng lực lượng công an đã tặng quà cho các gia đình, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn và tặng 20 suất học bổng cho các học sinh vượt khó, học giỏi trên địa bàn TP Biên Hòa.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.