(PLO)- Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao thăm, làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật Hàn Quốc nhằm đẩy mạnh hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, an ninh mạng và bảo đảm an ninh trên biển.
(PLO)- Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 9 TP.HCM.
(PLO)- Theo Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng, phạm nhân nghèo không có điều kiện khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội không thể mãi chịu cảnh 'chấp hành hình phạt kém'.
(PLO)- Chính phủ nêu lý do đề nghị bỏ hình phạt tử hình với 8 tội danh khi sửa đổi BLHS lần này, trong bối cảnh có nhiều ý kiến khác nhau về 4/8 tội danh được đề nghị bỏ hình phạt tử hình.
(PLO)- Chủ tịch nước Lương Cường đã trao Quyết định thăng cấp bậc hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với ông Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an.
(PLO)- Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho hay hàng chục nghìn cán bộ chiến sĩ công an đang tập trung cho công tác di dời người dân, cứu hộ, cứu nạn, cấp cứu người bị thương, cung cấp lương thực thực phẩm cho người dân.
(PLO)- “Thế trận lòng dân” là nền tảng vững chắc để xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân.
(PLO)- Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024 tại TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
(PLO)- Việt Nam đã đặc xá cho hơn 92.000 phạm nhân có quá trình cải tạo, lao động, học tập tốt trở về với cộng đồng, xã hội kể từ năm 2009 đến nay.
(PLO)- Thứ trưởng Bộ Công an cho hay Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội được bảo vệ tiếp cận, bảo vệ nơi ở, nơi làm việc, địa điểm hoạt động, được đảm bảo an ninh, an toàn về thức ăn, nước uống, phương tiện đi lại...
(PLO)- Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho biết việc trừ điểm hoàn toàn tự động và được kết nối với VNeID và Cổng dịch vụ công quốc gia để thông báo các hành vi vi phạm bị trừ bao nhiêu điểm, số điểm còn lại bao nhiêu.
(PLO)- Thông tin tích hợp từ thẻ căn cước có giá trị tương đương việc cung cấp thông tin hoặc sử dụng các giấy tờ có chứa thông tin đó trong thực hiện thủ tục hành chính và giao dịch dân sự, kinh tế, thương mại..