Công tác thông tin, tuyên truyền về nhân quyền có những chuyển biến tích cực

(PLO)- Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu Ban Chỉ đạo Nhân quyền các tỉnh thành tiếp tục thực hiện năm nhiệm vụ để góp phần bảo đảm và thúc đẩy quyền con người theo chủ trương, quan điểm nhất quán, xuyên suốt của Đảng, Nhà nước.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 2-8, tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu diễn ra Hội nghị đánh giá tình hình Ban Chỉ đạo Nhân quyền (BCĐNQ) tại 38 tỉnh thành khu vực miền Trung và miền Nam.

Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban Thường trực BCĐNQ Chính phủ chủ trì Hội nghị.

Theo Trung tướng Lê Quốc Hùng, đây là Hội nghị đầu tiên sau rất nhiều năm BCĐNQ địa phương được thành lập và kiện toàn, đồng thời sau một thời gian dài các hoạt động của đất nước bị ngưng trệ do tác động của đại dịch COVID-19. Cùng với đó, diễn biến tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có nhiều phức tạp, tác động tiêu cực đến việc bảo đảm quyền con người.

Trong bối cảnh nhiều thách thức, Việt Nam đã nỗ lực tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; ứng phó tốt đại dịch COVID-19; bảo đảm tính mạng, sức khỏe và an sinh xã hội cho người dân.

Hội nghị đã nghe Báo cáo về tình hình, kết quả hoạt động BCĐNQ các tỉnh, thành phố miền Trung và miền Nam do Chánh Văn phòng Thường trực BCĐNQ của Chính phủ trình bày, cùng tám tham luận của BCĐNQ các tỉnh: Bạc Liêu, Trà Vinh, An Giang, Đắk Nông, Quảng Bình, Sóc Trăng, Hậu Giang, Lâm Đồng.

Các tham luận nêu bật thực tiễn kết quả bảo đảm quyền con người, thực hiện chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, chính sách đối với nhóm người yếu thế, nhất là trong đại dịch COVID-19; giải quyết vấn đề tôn giáo, dân tộc; chỉ ra những hạn chế, khó khăn, thách thức, bài học kinh nghiệm và đề xuất giải pháp thời gian tới…

Trong phát biểu kết luận, Trung tướng Lê Quốc Hùng ghi nhận kết quả công tác nhân quyền của các địa phương trên sáu mặt công tác từ việc hoàn thiện chính sách pháp luật, giáo dục nâng cao nhận thức, triển khai bảo đảm an sinh xã hội, đấu tranh hiệu quả với hoạt động lợi dụng vấn đề nhân quyền, dân chủ chống phá Đảng, Nhà nước; công tác phối hợp giữa các ban, ngành chặt chẽ, bài bản hơn; giải quyết tốt vấn đề tôn giáo, dân tộc; công tác thông tin, tuyên truyền về nhân quyền có những chuyển biến tích cực, công khai, minh bạch... Tuy nhiên công tác của BCĐNQ địa phương còn một số hạn chế: mô hình còn chưa được kiện toàn thống nhất, chưa bám sát tình hình thực tiễn; kiến thức, kinh nghiệm và chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác nhân quyền địa phương…

Thời gian tới, Trung tướng Lê Quốc Hùng đề nghị, BCĐNQ các địa phương tập trung triển khai năm nhiệm vụ.

Cụ thể, đặt công tác bảo vệ nhân quyền dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện của Đảng, Chính phủ điều hành, trong đó Công an, đối ngoại là lực lượng chủ công.

Rà soát, đánh giá những vấn đề còn tồn tại, bất cập để bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về bảo đảm, thúc đẩy quyền con người.

Công tác bảo vệ nhân quyền phải gắn kết với hệ thống chính trị, trước mắt là công tác dân vận của Đảng và phong trào của Mặt trận, gắn với Ban Chỉ đạo 35 đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái, trao nhiệm vụ cho Công an xã trong công tác nhân quyền.

Trưởng BCĐNQ các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường quản lý, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc sử dụng mạng xã hội, không để các đối tượng xấu lợi dụng, lôi kéo tham gia các bài viết, xuyên tạc, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Kiện toàn bộ phận thường trực, xác định đây phải là lực lượng đi trước, nắm tình hình các vụ việc, từ đó tham mưu thực hiện các đối sách liên quan đến công tác bảo đảm quyền con người, đấu tranh chống lại các âm mưu lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền để chống phá của các thế lực thù địch.

Trung tướng Lê Quốc Hùng tin tưởng với sự quyết tâm, đồng lòng của BCĐNQ các địa phương cùng BCĐNQ Chính phủ, công tác nhân quyền trong thời gian tới sẽ có những chuyển biến tích cực, góp phần bảo đảm và thúc đẩy quyền con người theo chủ trương, quan điểm nhất quán, xuyên suốt của Đảng, Nhà nước; đồng thời, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động lợi dụng dân chủ, nhân quyền chống phá Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.