Thứ trưởng Bộ Công an: Đua xe nhiều nhưng mới xử lý được ít

(PLO)- Theo Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc, với 125 vụ đua xe nhưng mới chỉ khởi tố sáu vụ là điều rất băn khoăn.

“Sáu tháng đầu năm toàn quốc xảy ra 6.800 vụ tai nạn giao thông, làm chết trên 3.200 người, bị thương gần 5.000 người. So với cùng kỳ, số người chết giảm 568 người, mức giảm sâu nhất trong nhiều năm trở lại đây...”.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, thông tin như trên tại hội nghị trực tuyến an toàn giao thông 6 tháng đầu năm, diễn ra sáng 1-7.

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Báo Giao thông

Dù vậy, theo ông Hùng vẫn còn 14 địa phương có số người chết do tai nạn giao thông tăng cao so với cùng kỳ 2019. Trong đó, tám tỉnh tăng trên 15% là: Đắk Nông, Ninh Thuận, Hòa Bình, Bạc Liêu, Kon Tum, Bến Tre, Phú Yên và An Giang.

Đáng chú ý, ông Hùng cho biết số vụ tài xế vi phạm nồng độ cồn vẫn ở mức cao với 86.114 trường hợp vi phạm bị phát hiện (chiếm 4,4% tổng số vi phạm),  trong đó nhiều trường hợp bị xử phạt ở mức cao nhất.

Nguyên nhân, theo ông Hùng là ý thức chấp hành các quy định pháp luật về giao thông của một bộ phận người tham gia giao thông, chủ phương tiện, chủ doanh nghiệp còn yếu kém. Có tình trạng người dân cho rằng các lực lượng chức năng đang tập trung chống dịch COVID-19 nên giảm xử phạt, dẫn đến tâm lý chủ quan, nhờn luật.

Trong khi đó, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, cho rằng thời gian qua ở Hà Nội, TP.HCM, miền Trung, miền Tây có 125 vụ đua xe, với 1.400 người tham gia nhưng mới chỉ khởi tố sáu vụ với 58 người.

“125 vụ nhưng mới chỉ khởi tố sáu vụ là điều rất băn khoăn” - Thứ trưởng Ngọc nói và yêu cầu giám đốc công an các địa phương phải rà soát lại việc này.

Cạnh đó, các vụ phá hoại, đánh cắp lan can hành lang an toàn giao thông đường bộ, giám đốc công an các tỉnh cũng phải thống kê, kiểm tra lại kết quả xử lý.

“Trong sáu tháng cuối năm, các tỉnh phải có tổng hợp báo tại hội nghị tổng kết những việc này để hạn chế ùn tắc, tai nạn giao thông”- Thứ trưởng Ngọc nói thêm.

Ghi nhận công tác đảm bảo an toàn giao thông thời gian qua nhưng Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho rằng tai nạn giao thông vẫn còn phức tạp, liên tục xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm chết và bị thương nhiều người, gây lo lắng cho người dân.

Tình hình vi phạm quy định về tải trọng xe vẫn còn diễn ra ở nhiều nơi, tình trạng ùn tắc giao thông tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM chưa được giải quyết và có xu hướng gia tăng.

Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành và địa phương cần đánh giá đúng thực trạng, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, từ đó đề ra các giải pháp thiết thực, khả thi nhằm tiếp tục kéo giảm tai nạn giao thông trong thời gian tới.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng lưu ý cần thực hiện Nghị định 100 của Chính phủ tốt hơn. Vấn đề đào tạo, sát hạch lái xe, kiểm định xe cơ giới cần phải tiếp tục tổ chức thanh tra, kiểm tra để chấn chỉnh, xử lý, không để tiêu cực…

“Hiện nay người dân vẫn bức xúc trước các loại hung thần khi tham gia giao thông như xe container, xe buýt cứ chạy ầm ầm, người đi xe máy thấy mình mong manh trước các loại này lắm”-  Phó Thủ tướng nói.

                    Tổng kiểm tra công tác đăng kiểm

Về phản ánh chất lượng đào tạo sát hạch lái xe và xe quá hạn đăng kiểm lưu hành, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể, cho biết sẽ chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các cơ quan liên quan mở đợt tổng kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm các trạm đăng kiểm, các trung tâm đào tạo vi phạm.

Các lực lượng chức năng sẽ kiểm tra tình trạng xe hết niên hạn sử dụng, xe quá hạn đăng ký đăng kiểm, nếu phát hiện phải xử nghiêm.

Phó Thủ tướng: Ùn tắc ở TP.HCM và Hà Nội gia tăng trở lại
Phó Thủ tướng: Ùn tắc ở TP.HCM và Hà Nội gia tăng trở lại
(PLO)- "Vi phạm nồng độ cồn, sử dụng chất ma túy khi điều khiển phương tiện giao thông gia tăng. Tình hình ùn tắc giao thông ở Hà Nội và TP.HCM chưa được cải thiện và có chiều hướng gia tăng trở lại" - Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhận xét.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.