Thu thập chứng cứ để thế giới biết Trung Quốc ngang ngược

(PL)- Đó là yêu cầu của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại buổi làm việc với Cục Kiểm ngư và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển ngày 1-7.
Chủ tịch nước nhấn mạnh lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam cần phải ghi lại các hành động ngang ngược của Trung Quốc làm bằng chứng để dư luận quốc tế hiểu và ủng hộ Việt Nam, đồng thời để nhân dân và chính phủ Trung Quốc hiểu rõ hành vi sai trái của họ. “Phương pháp đấu tranh hòa bình của chúng ta đã được cộng đồng quốc tế ủng hộ, công tác trên thực địa đã được các lực lượng cảnh sát biển và kiểm ngư làm rất tốt. Điều quan trọng là trong thời gian tới cần tập trung vào việc tuyên truyền làm sao để cho các lực lượng trên biển của Trung Quốc cũng như người dân yêu hòa bình của nước này hiểu rõ các hành vi sai trái khi xâm phạm chủ quyền biển của Việt Nam” - Chủ tịch nước nói.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định Hoàng Sa là vùng biển của Việt Nam, thuộc chủ quyền của Việt Nam và đã được quốc tế công nhận. Tình hình có thể có những diễn biến phức tạp hơn nhưng Việt Nam quyết tâm bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của mình.

Chủ tịch nước: “Phương pháp đấu tranh hòa bình của chúng ta đã được cộng đồng quốc tế ủng hộ”. Ảnh: T.PHƯƠNG

Trung Quốc tiếp tục duy trì tại khu vực giàn khoan trái phép khoảng 114-120 tàu, gồm tàu quân sự, tàu hải cảnh, tàu vận tải, tàu kéo và tàu cá để uy hiếp, đe dọa các tàu Việt Nam. Ngày 1-7, Cục Kiểm ngư (Tổng cục Thủy sản, Bộ NN&PTNT) cho biết thông tin trên.

Cụ thể, khi các tàu cảnh sát biển và tàu kiểm ngư Việt Nam tiếp cận giàn khoan trái phép ở khoảng cách 10-11 hải lý thì bị các tàu Trung Quốc đồng loạt áp sát ngăn cản. Ngoài ra, cách giàn khoan này 40-44 hải lý, nơi các ngư dân Việt Nam đang khai thác hải sản trên ngư trường truyền thống Hoàng Sa thì phía Trung Quốc cũng dùng 34 tàu cá vỏ sắt và hai tàu hải cảnh để thường xuyên ngăn cản, ép hướng các tàu cá Việt Nam.

Trước sự cản phá của tàu Trung Quốc, lực lượng thực thi công vụ và ngư dân Việt Nam vẫn tiếp tục kiên cường bám biển, yêu cầu Trung Quốc rút mọi phương tiện ra khỏi vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.

TRỌNG PHÚ – TRÀ PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.