Thu sai 400.000 đồng/học sinh, Thanh tra kiến nghị hoàn trả

(PLO)- Thanh tra Sở GD&ĐT Đắk Nông chỉ ra nhiều sai phạm tại Trường PT DTNT THCS và THPT Đắk Song (Đắk Nông), trong đó có việc thu mỗi học sinh 400.000 đồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thanh tra Sở GD&ĐT Đắk Nông vừa có kết luận thanh tra một số sai phạm xảy ra tại trường PT DTNT THCS và THPT Đắk Song (Đắk Nông).

Cụ thể, qua kiểm tra việc thực hiện công khai quy chế chi tiêu nội bộ cho thấy nhà trường đã ban hành quy chế chi tiêu nội bộ. Tuy nhiên, còn để xảy ra sai sót là trong các năm 2019, 2020, 2021 nhà trường không tổ chức hội nghị nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, người lao động nên quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường không được cán bộ quản lý; giáo viên, nhân viên của nhà trường tham gia đóng góp ý kiến trước khi ban hành.

Trong các năm 2020, 2021, nhà trường không tổ chức các hoạt động văn thể cho học sinh nên không chi tiền hoạt động văn thể, không chi tiền tàu xe cho học sinh. Nhà trường không thực hiện công khai tài chính, quyết toán ngân sách theo quy định.

Thanh tra chỉ ra hàng loạt vi phạm tại Trường PT DTNT THCS và THPT Đắk Nông. Ảnh AH

Đáng nói, 1ua kiểm tra cho thấy, nhà trường đã thu tiền mua dụng cụ lao động của học sinh các lớp 6, lớp 10 năm học 2021-2022 vào đầu năm học số tiền 400.000 đồng/học sinh. Tại thời điểm thanh tra, đã thu tiền của 54 học sinh với số tiền 21,6 triệu đồng (còn sáu học sinh chưa đóng tiền). Trong đó, đã chi tiền mua dụng cụ lao động năm học 2021-2022 số tiền hơn 11,4 triệu đồng. Việc nhà trường thu tiền của học sinh số tiền 400.000 đồng/học sinh là sai so với quy định.

Trong các năm học 2019-2020, 2020-2021, nhà trường thực hiện vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài trợ từ nguồn tiền học bổng hè của học sinh sai so với quy định.

Ngoài ra, nhà trường không chi trả tiền nghỉ phép hàng năm cho giáo viên, nhân viên trong các năm 2019, 2020, 2021; chưa thanh toán tiền cho giáo viên dạy môn thể dục,  giáo dục quốc phòng và an ninh trong các năm học 2018- 2019, 2019-2020; không chi tiền chế độ cho hội đồng thi nghề phổ thông trong các năm học 2019-2020, 2020-2021 và hội đồng tuyển sinh trong các năm học 2018-2019, 2020-2021.

Việc từ năm 2018 đến năm 2020, nhà trường dùng kinh phí của năm sau để chi cho năm trước chi tiền công tác phí cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên là sai so với quy định tại Luật Ngân sách nhà nước năm 2015.

Thanh tra xác định, ai sót trên, trách nhiệm chính thuộc về Hiệu trưởng Nhà trường và một số cá nhân liên quan.

Từ những sai sót trên, Sở GD&ĐT kiến nghị phòng Tổ chức cán bộ - Tài chính chủ trì tham mưu Giám đốc Sở xem xét, xử lý đối với Hiệu trưởng, kế toán và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ các tồn tại, sai sót, khuyết điểm sai phạm. Kiến nghị thu hồi tổng số tiền gần 108,5 triệu đồng.

Yêu cầu Hiệu trưởng Trường PT DTNT THCS và THPT Đắk Song chỉ đạo các tổ chức, cá nhân có liên quan trả lại toàn bộ tiền mua dụng cụ lao động mà nhà trường đã thu của học sinh lớp 6, lớp 10 năm học 2021-2022 số tiền 400.000 đồng/học sinh do thu sai so với quy định.

Hiệu trưởng trường này chịu trách nhiệm tổ chức kiểm điểm trách nhiệm, xử lý đối với những cá nhân có liên quan đến những tồn tại, khuyết điểm như Kết luận thanh tra đã nêu; có biện pháp khắc phục, thực hiện đúng các quy định của Nhà nước, của ngành.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.