HÔM NAY KHAI MẠC KỲ HỌP LẦN THỨ 18, HĐND TP.HCM

Thu phí xe máy: Nên dừng!

(PL)- Xe máy là phương tiện, kế sinh nhai tối thiểu của người lao động để nuôi sống gia đình, vì thế cần dừng thu phí.
Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin (số báo ngày 27-7), trong báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri TP.HCM gửi tới kỳ họp lần thứ 18 HĐND TP.HCM khóa VIII khai mạc vào sáng hôm nay (28-7), rất nhiều người dân TP đã đề nghị HĐND TP dừng thu phí sử dụng đường bộ đối với xe máy.

Liên quan đến nội dung này, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM ngay trước thềm kỳ họp, không ít đại biểu (ĐB) HĐND TP.HCM tán đồng với kiến nghị của bà con cử tri TP.

ĐB Lâm Thiếu Quân cho biết từ trước đến nay ông không đồng tình thu phí sử dụng đường bộ đối với xe máy. Theo ĐB Quân, trong kỳ họp lần này, HĐND TP nên kiến nghị Chính phủ ngưng thu loại phí này. Lý do là việc thu loại phí này sẽ phát sinh nhiều khó khăn khi thực hiện do TP.HCM có đến 20% xe máy từ các tỉnh tới. Mặt khác biện pháp thu làm không được, không hiệu quả, chi phí thu lại quá tốn kém, lại chưa có cơ chế xử phạt, nhân viên thuế với tài chính thì không có thời gian đi kiểm tra, rồi sẽ tạo ra sự không công bằng vì người nộp, người không. “TP Hà Nội từ đầu năm đến nay thu được không bao nhiêu nhưng rất mệt mỏi. Bây giờ TP.HCM tiến hành thu, nếu sang năm lại bỏ thì cũng bằng không, tốt nhất là nên dừng” - ông Quân nói.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Trần Tấn Ngời, xe máy là phương tiện, kế sinh nhai tối thiểu của người lao động để nuôi sống gia đình, mà đa số hiện nay người dân lao động đang còn rất khó khăn, vì thế cần dừng thu phí. Ảnh: at

ĐB Từ Minh Thiện cho biết ông cũng ủng hộ không thu phí sử dụng đường bộ đối với xe máy. ĐB Thiện cho rằng kiểu thu phí này không phù hợp nên chuyển qua hình thức thu qua giá xăng dầu sẽ hợp lý hơn, ai sử dụng xe máy nhiều thì nộp phí nhiều.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Trần Tấn Ngời cho biết quan điểm cá nhân ông là TP chưa nên thu phí sử dụng đường bộ đối với xe máy. Bởi vì xe máy là phương tiện, kế sinh nhai tối thiểu của người lao động để nuôi sống gia đình, mà đa số hiện nay người dân lao động đang còn rất khó khăn. Họ đã đóng nhiều loại phí mà đóng thêm loại phí này nữa thì khó khăn lại càng khó khăn. “Khi một vấn đề còn có ý kiến khác nhau, đặc biệt vấn đề đó lại liên quan đến người lao động, liên quan đến đa số thì đòi hỏi phải thận trọng, cân nhắc kỹ trước khi ban hành, trong đó phải hướng vào việc làm thế nào để chia sẻ với người lao động, những người công nhân còn nghèo” - ông Ngời nói.

Phí đăng ký ô tô tăng hơn năm lần?

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Chánh Văn phòng UBND TP.HCM Võ Văn Luận cho biết trong phiên khai mạc kỳ họp thứ 18, HĐND TP.HCM khóa VIII diễn ra sáng nay, UBND TP sẽ trình HĐND TP tờ trình về việc tăng lệ phí cấp mới (đăng ký lần đầu tại Việt Nam) giấy đăng ký kèm theo biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn TP.HCM.

Theo tờ trình này, ô tô dưới 10 chỗ (kể cả lái xe) không hoạt động kinh doanh vận tải hành khách: Mức lệ phí đăng ký đề xuất tăng cao nhất, từ 2 triệu đồng lên 11 triệu đồng mỗi lần cấp. Ngoài ra, sơmi rơmoóc đăng ký rời, rơmoóc (xe container) tăng từ 100.000 lên 150.000 đồng; xe máy trị giá từ 15 triệu đồng trở xuống, mức phí đăng ký tăng từ 500.000 lên 750.000 đồng; xe máy trên 15 triệu đến 40 triệu đồng mức phí đăng ký tăng từ 1 triệu lên 1,5 triệu đồng; xe máy hơn 40 triệu đồng mức phí tăng từ 2 triệu lên 3 triệu đồng. Riêng ô tô (trừ ô tô dưới 10 chỗ không hoạt động kinh doanh vận tải) không tăng mức phí đăng ký, vẫn giữ mức 150.000 đồng một xe.

Lý giải về việc tăng phí thu, UBND TP cho rằng mức thu này cũng phù hợp với điều kiện kinh tế của người dân TP, vừa đảm bảo nguồn thu cho ngân sách để trang trải các khoản chi phí có liên quan và góp phần giảm thiểu xe cá nhân nhưng có khuyến khích đối với phương tiện vận tải công cộng. Nếu được HĐND TP thông qua, mức phí mới sẽ được áp dụng từ 1-9-2015.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.