Thu ngân sách tỉnh Thanh Hóa cao nhất Bắc Trung Bộ

(PLO)- Năm 2023, thu ngân sách nhà nước tỉnh Thanh Hóa tiếp tục dẫn đầu các tỉnh Bắc Trung Bộ ước đạt trên 41.920 tỉ đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức họp báo thông tin về tình hình KT-XH năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Tại buổi họp báo, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Trọng Trang thông tin tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (GRDP) ước đạt 7,01%, thu ngân sách nhà nước tỉnh Thanh Hóa năm 2023 ước đạt trên 41.920 tỉ đồng, trong đó thu nội địa ước đạt 24.810 tỉ đồng, thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu ước đạt 15.500 tỷ đồng.

Theo ông Trang, Thanh Hóa đã thành lập mới 3.194 doanh nghiệp, vượt 6,5% kế hoạch, đứng đầu các tỉnh Bắc Trung Bộ và thứ 8 cả nước. Thanh Hóa có 34 đô thị các loại (01 đô thị loại I, 02 đô thị loại III, 01 đô thị loại IV, 30 đô thị loại V), tỷ lệ đô thị hóa đạt 38%.

Năm 2023, Thanh tra tỉnh đã triển khai 106 cuộc thanh tra, đã ban hành 77 kết luận; qua thanh tra đã phát hiện vi phạm, kiến nghị thu hồi 23,84 tỷ đồng, xử lý hành chính 23 tổ chức và 35 cá nhân; khởi tố 214 vụ, 407 bị can phạm về tội quản lý kinh tế, tham nhũng.

Tuy nhiên, năm 2023, Thanh Hóa có 6 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch, trong đó có 4 chỉ tiêu liên quan đến GRDP gồm Tốc độ tăng trưởng GRDP, GRDP bình quân đầu người, cơ cấu các ngành kinh tế trong GRDP và tốc độ tăng năng suất lao động xã hội, ông Trang cho biết.

Thu ngân sách nhà nước tỉnh Thanh Hóa cao nhất Bắc Trung Bộ
Toàn cảnh buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế xã hội tỉnh Thanh Hóa năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Báo cáo kết quả tình hình KT-XH tỉnh, trong năm qua tỉnh chưa thu hút được nhiều dự án quy mô lớn, công nghệ cao. Tiến độ thực hiện một số dự án lớn, trọng điểm chưa đảm bảo theo yêu cầu. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp so với kế hoạch. Công tác chuẩn bị đầu tư một số dự án chưa đáp ứng được yêu cầu cả về tiến độ và chất lượng.

Tại buổi họp báo, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cho rằng một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch thì nguyên nhân chủ quan, công tác phân tích, dự báo, nắm bắt tình hình ở một số lĩnh vực chưa sát thực tế; phối hợp giữa một số đơn vị trong giải quyết công việc chưa chặt chẽ, có tình trạng đùn đẩy trách nhiệm; năng lực của nhiều chủ đầu tư, nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn còn hạn chế.

Thời gian tới, Thanh Hóa tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ 3 động lực tăng trưởng là đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu. Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; tăng cường các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tăng thu ngân sách Nhà nước; tăng cường quản lý, sử dụng ngân sách tiết kiệm, hiệu quả để tập trung nguồn lực phục vụ cho đầu tư phát triển và các nhiệm vụ cấp bách. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại...

thu-ngan-sach-nha-nuoc-tinh-thanh-hoa-gan-42000-ti-dong-1-1220.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Tại buổi họp báo, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các phóng viên, cơ quan báo chí trong thời gian qua. Đối với một số nội dung báo chí quan tâm đến việc cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí; vấn đề giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn các phóng viên, các cơ quan báo chí đã đồng hành và có những chia sẻ, góp ý thẳng thắn trên tinh thần xây dựng về những vấn đề dư luận quan tâm để Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các địa phương và các ngành, đơn vị nắm bắt, chỉ đạo kiểm tra, xử lý và điều chỉnh kịp thời.

"Đề nghị các ban, ngành chức năng của tỉnh tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí trong việc cung cấp, trao đổi thông tin kịp thời trước những vấn đề dư luận quan tâm một cách đầy đủ, chính xác, đúng thẩm quyền" - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.