Công an Thanh Hóa thông tin những điểm mới trong Luật Căn Cước

(PLO)- Theo Luật Căn cước 2023, người dân sử dụng thẻ căn cước công dân còn thời hạn nếu không có nhu cầu đổi thẻ thì tiếp tục sử dụng cho đến hạn mới phải đổi thẻ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-12, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Luật Căn cước 2023 thay thế cho Luật Căn cước công dân 2014 sau khi Quốc hội đã chính thức thông qua với đa số phiếu tán thành.

Đổi tên thẻ căn cước để phù hợp với thông lệ quốc tế

Theo Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa Đại tá Phùng Xuân Tiến, Luật Căn cước 2023 sẽ có tác động sâu rộng đến đời sống người dân và các cơ quan quản lý nhà nước do có các quy định mới về thông tin trên thẻ căn cước.

Sử dụng thẻ căn cước nhằm bảo đảm thông tin cá nhân của công dân cũng như quá trình thu thập, cập nhật, kết nối, chia sẻ, khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư.

Một là sự thay đổi tên của Luật, từ Luật Căn cước công dân đổi tên thành Luật Căn cước. Theo đó, thay đổi tên thành “thẻ căn cước” để phù hợp với thông lệ quốc tế. Lý do bởi hiện trên thế giới, nhiều quốc gia đã sử dụng từ “căn cước” chứ không sử dụng là “căn cước công dân” nữa.

Hai là, bổ sung một đối tượng áp dụng là người gốc Việt Nam nhưng chưa rõ quốc tịch đang sinh sống, làm việc trên đất nước Việt Nam. Vì hiện đang tồn tại tình trạng rất nhiều người gốc Việt Nam nhưng chưa xác định được quốc tịch Việt Nam đang sinh sống trên đất nước Việt Nam nhưng không có giấy tờ tùy thân.

Vì vậy, Luật bổ sung thêm đối tượng này, những người này sẽ được cấp giấy chứng nhận căn cước có thể thực hiện các giao dịch trên đất nước Việt Nam. Ngoài ra, Giấy chứng nhận căn cước cấp cho người gốc Việt Nam chưa rõ quốc tịch, sinh sống trên đất nước Việt Nam chỉ có thời hạn 1 năm và cơ quan có thẩm quyền cấp là Giám đốc Công an cấp tỉnh/thành phố.

Công an Thanh Hóa thông tin những điểm mới trong Luật Căn Cước
Đại tá Phùng Xuân Tiến, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: CATH

Ba là, Luật Căn cước cũng bổ sung một số quy định mới đối với người được cấp căn cước. Theo đó, Luật cũ quy định công dân từ đủ 14 tuổi trở lên thì sẽ làm thẻ căn cước, Luật mới mở rộng hơn, công dân dưới 14 tuổi có thể được cấp thẻ nếu có nhu cầu.

Bốn là, thông tin trên thẻ căn cước có một số thay đổi, sẽ không có thông tin nhận dạng và vân tay của người dân, tên cơ quan cấp thẻ sẽ đổi từ Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) thành Bộ Công an.

Không có nhiều xáo trộn khi cấp và quản lý thẻ căn cước

Đại tá Phùng Xuân Tiến, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin Luật Căn cước 2023 quy định rất rõ không bắt buộc người dân phải đổi từ thẻ căn cước công dân sang thẻ căn cước.

Người dân sử dụng thẻ đang còn thời hạn nếu không có nhu cầu đổi thẻ thì vẫn tiếp tục sử dụng thẻ căn cước công dân bình thường cho đến hạn mới phải đổi thẻ. Vì vậy, Luật Căn cước có hiệu lực từ ngày 1-7-2024 sẽ không có xáo trộn gì lớn trong việc cấp và quản lý thẻ căn cước.

can-cuoc-cong-dan-nhung-diem-moi-trong-luat-can-cuoc-2023-5360.jpg
Nếu không có nhu cầu đổi thẻ thì người dân vẫn tiếp tục sử dụng thẻ căn cước công dân bình thường cho đến hạn mới phải đổi thẻ. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Đối với chứng minh nhân dân, Luật quy định từ 31-12-2024, tất cả chứng minh nhân dân sẽ hết thời hạn sử dụng. Lý do có sự thay đổi này vì đã xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, mọi hoạt động thực hiện thủ tục hành chính hoặc giao dịch của người dân đã ứng dụng công nghệ số.

Vì thế việc bỏ chứng minh nhân dân giấy là cần thiết để đồng bộ dữ liệu, thuận tiện cho người dân trong quá trình sử dụng thẻ căn cước.

Chủ động tuyên truyền đến người dân hiểu rõ quy định mới của Luật

“Đối với Công an tỉnh Thanh Hóa, chúng tôi tăng cường công tác tuyên truyền để người dân và các cơ quan nắm rõ quy định mới của Luật; mặt khác, chúng tôi cũng chuẩn bị sẵn sàng điều kiện về trang thiết bị, con người để phục vụ nhu cầu về cấp mới, cấp đổi và cấp lại thẻ căn cước khi người dân có nhu cầu.

Đặc biệt, chúng tôi sẽ có những chỉ đạo hết sức cụ thể, quán triệt các cán bộ, chiến sỹ trong việc thực thi Luật Căn cước, trong đó có việc không được yêu cầu người dân đổi thẻ khi thẻ vẫn còn hạn sử dụng và người dân không có nhu cầu.

Với những kinh nghiệm sau nhiều lần triển khai cao điểm cấp thẻ căn cước công dân gắn chip, chúng tôi tự tin sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, sớm đưa Luật ứng dụng vào thực tiễn hiệu quả” - ông Tiến khẳng định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.