Thu hồi văn bản 'trưng dụng biệt thự trong di tích lầu Bảo Đại cho cán bộ ở'

(PLO)- Sau khi phát hành văn bản đề nghị trưng dụng hai phòng trong biệt thự Vọng Nguyệt ở di tích lầu Bảo Đại để bố trí cho cán bộ ở tạm, Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh Khánh Hòa đã thu hồi văn bản.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-7, nguồn tin của PV cho biết Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh Khánh Hòa (Sở VH-TT&DL tỉnh Khánh Hòa) vừa có văn bản gửi Công ty CP đầu tư Khánh Hà (Tập đoàn Hà Đô), chủ đầu tư dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp Bảo Đại, đề nghị hỗ trợ sắp xếp chỗ ở cho cán bộ công chức, viên chức, lãnh đạo đơn vị.

Trong văn bản nêu trên, Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh Khánh Hòa cho rằng theo đề án hợp nhất Sở VH-TT&DL tỉnh Khánh Hoà, có các cán bộ lãnh đạo tại Ninh Thuận (trước sáp nhập) đến làm việc tại Khánh Hoà.

z5575932814238_deeb73a556dc86ea9d337ade3db75ef0.jpg
Biệt thự Vọng Nguyệt. Ảnh: TRẦN HƯỚNG

Trong quá trình sắp xếp ổn định nơi ở và nơi làm việc, Sở VH-TT&DL và Trung tâm Bảo tồn di tích trưng dụng tạm thời hai phòng tại căn biệt thự Vọng Nguyệt của khu di tích biệt thự Cầu Đá làm chỗ ở cho một phó giám đốc Sở và một phó giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích.

Do đó, để thuận tiện trong quá trình đi lại, sinh hoạt và đảm bảo an ninh của các cán bộ lãnh đạo, Trung tâm Bảo tồn di tích đề nghị Công ty CP đầu tư Khánh Hà phối hợp hỗ trợ công tác bảo vệ, đóng/mở cửa ra vào khu di tích và cung cấp hệ thống điện, nước tại biệt thự Vọng Nguyệt trong thời gian trưng dụng làm nơi ở của hai cán bộ lãnh đạo nêu trên.

Cùng ngày, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Trần Đức Hà, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh Khánh Hòa, xác nhận đơn vị có phát hành văn bản trên vào ngày 7-7.

Theo ông Hà, sau khi sáp nhập hai sở, phía trung tâm có buổi làm việc riêng với Công ty CP đầu tư Khánh Hà để thống nhất cử bảo vệ ở nơi này biết, tham gia thêm công tác mở, đóng cổng khi hai cán bộ về ở.

Tuy nhiên, sau đó các cán bộ này đã được tỉnh bố trí nhà công vụ nên phía trung tâm đã thu hồi đề nghị trên. “Lúc đầu cũng tính bố trí các cán bộ về đó ở chung cho vui, phía đơn vị có đi khảo sát rồi. Tuy nhiên, sau đó các cán bộ đã được bố trí nhà đầy đủ nên trung tâm đã thu hồi đề nghị đã gửi cho Công ty CP đầu tư Khánh Hà” - ông Hà nói.

Khu biệt thự Cầu Đá (biệt thự Bảo Đại) ở phường Nha Trang là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh.

Năm 2011, UBND tỉnh Khánh Hòa cho phép đơn vị quản lý di tích lầu Bảo Đại là Tổng công ty Khánh Việt liên danh với Tập đoàn Hà Đô thành lập Công ty CP Đầu tư Khánh Hà thực hiện dự án khu biệt thự cao cấp Bảo Đại.

Tháng 12-2014, UBND tỉnh Khánh Hòa có quyết định giao gần 9 ha đất và 4,7 ha mặt nước biển cho Công ty CP Đầu tư Khánh Hà để thực hiện dự án, trong đó bao gồm cả năm ngôi biệt thự cổ gồm Xương Rồng, Bông Sứ, Bông Giấy, Phượng Vĩ và Cây Bàng ở di tích lầu Bảo Đại.

di tích lầu Bảo Đại.jpg
Khu biệt thự Cầu Đá là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh. Ảnh: XUÂN HOÁT

Theo kế hoạch, dự án khu biệt thự cao cấp Bảo Đại sẽ cải tạo năm biệt thự hiện hữu; xây mới khách sạn năm tầng, 45 căn biệt thự nghỉ dưỡng cùng các tiện ích khác.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện dự án, cơ quan chức năng phát hiện chủ đầu tư có nhiều sai phạm, trong đó có việc xâm hại danh lam thắng cảnh biệt thự Cầu Đá. Dự án bị đình chỉ thi công từ năm 2018. Từ đó đến nay, năm căn biệt thự cổ bị bỏ hoang, xuống cấp nghiêm trọng, nhiều cổ vật có giá trị về lịch sử, văn hóa đã biến mất.

Đến tháng 2-2023, Công ty CP Đầu tư Khánh Hà xin trả lại năm biệt thự cổ nói trên. Sau đó, tỉnh Khánh Hòa thu hồi hơn 9.200 m2 đất cùng công trình xây dựng trên đất là năm căn biệt thự Cầu Đá và giao Trung tâm Quản lý di tích thuộc Sở VH&TT quản lý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.