Sẽ trùng tu 5 di tích lầu Bảo Đại ở Nha Trang

(PLO) - Sau khi giao cho doanh nghiệp quản lý, làm dự án biệt thự nghỉ dưỡng, năm căn biệt thự cổ lầu Bảo Đại bị bỏ hoang, xuống cấp nghiêm trọng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 23-11, trao đổi với PLO, ông Nguyễn Văn Nhuận, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao (VHTT) tỉnh Khánh Hòa, cho biết đơn vị đang trong quá trình nhận bàn giao năm căn biệt thự lầu Bảo Đại ở danh lam thắng cảnh Biệt điện Cầu Đá, phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang.

“Sở đã giao cho Trung tâm bảo tồn di tích tỉnh làm việc với Công ty CP đầu tư Khánh Hà (Tập đoàn Hà Đô) hoàn tất các thủ tục bàn giao hiện trạng, kiểm kê hiện vật ở năm căn biệt thự”, ông Nhuận thông tin.

Bảo Đại.jpg
Năm căn biệt thự cổ nằm gọn trong dự án Khu biệt thự cao cấp Bảo Đại. Ảnh: HUỲNH HẢI

Cũng theo ông Nhuận, sau khi tiếp nhận xong sở sẽ lập đề án xin kinh phí để tu bổ, tôn tạo năm căn biệt thự. Do nhiều năm không ai quản lý nên năm căn biệt thự xuống cấp nghiêm trọng.

Trước câu hỏi, 5 căn biệt thự cổ đang nằm trong khuôn viên dự án Khu biệt thự Bảo Đại của Công ty CP đầu tư Khánh Hà có gây khó khăn cho người dân, du khách vào tham quan hay không? Ông Nhuận cho biết đơn vị cũng đã tính đến phương án trên và đi đến thống nhất với doanh nghiệp mở một lối đi chung để người dân, du khách vào tham quan 5 căn biệt thự.

Năm biệt thự cổ nói trên gồm Nghinh Phong, Vọng Nguyệt, Bông Giấy, Phượng Vĩ và Cây Bàng, do người Pháp xây dựng cách đây hơn 100 năm.

Từ năm 1940-1945, vua Bảo Đại và hoàng hậu Nam Phương cùng gia đình thường xuyên tới đây nghỉ dưỡng nên nơi này vẫn còn lưu nhiều kỷ vật liên quan.

z4907153615093_533aff3aa6dcf8eead5624d58e67bbd6.jpg
Bị bỏ hoang nhiều năm, năm căn biệt thự cổ xuống cấp nghiêm trọng, cổ vật mất, thất lạc rất nhiều. Ảnh: HUỲNH HẢI

Tháng 10-1995, UBND tỉnh Khánh Hòa công nhận khu Biệt điện Cầu Đá (lầu Bảo Đại) là “di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh”.

Năm 2011, UBND tỉnh Khánh Hòa cho phép Tổng Công ty Khánh Việt (Khatoco - đơn vị quản lý lầu Bảo Đại) liên kết với Công ty CP Tập đoàn Hà Đô thành lập Công ty CP Đầu tư Khánh Hà thực hiện dự án khu biệt thự cao cấp Bảo Đại.

Năm 2013, dự án được khởi động. Để làm dự án, doanh nghiệp cho đào phá danh lam thắng cảnh biệt điện Cầu Đá, năm căn biệt thự bị bỏ hoang, xuống cấp nghiêm trọng, nhiều cổ vật có giá trị về lịch sử, văn hóa đã biến mất.

Theo Sở VHTT tỉnh Khánh Hòa, có 42 hiện vật tại di tích lầu Bảo Đại đang lưu giữ tại các biệt thự chia làm 4 nhóm. Nhóm một có ba di ảnh có niên đại đầu thế kỷ XX; nhóm hai có 10 hiện vật, xác định niên đại nửa đầu thế kỷ XX; nhóm ba có 16 hiện vật, có niên đại nửa cuối thế kỷ XX và nhóm bốn có 13 hiện vật, có niên đại cuối thế kỷ XX.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.