Thu hồi trên 1.000 xe biển đỏ của doanh nghiệp quân đội

(PLO)- "Khi sản xuất, kinh doanh, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân đội giao sản phẩm quốc phòng thì cũng hạch toán đầy đủ theo chế độ của DN, cung ứng sản phẩm ra thị trường cũng bình đẳng theo thị trường, không có ưu tiên gì" - tướng Võ Hồng Thắng nói.
Sáng 13-7, Bộ Quốc phòng đã tổ chức họp báo về kết quả hoạt động quân sự, quốc phòng và xây dựng quân đội sáu tháng đầu năm 2017.
Tại cuộc họp báo, Pháp Luật TP.HCMđặt câu hỏi: Quân đội làm kinh tế có rất nhiều lợi thế so với các DN dân doanh và rất khó để bên ngoài giám sát. Vậy làm sao để đảm bảo công bằng và minh bạch?

Ông Võ Hồng Thắng, Cục trưởng Cục Kinh tế (Bộ Quốc phòng). Ảnh: T.GIANG

Trả lời câu hỏi này, ông Võ Hồng Thắng, Cục trưởng Cục Kinh tế (Bộ Quốc phòng), cho rằng DN quân đội do đặc thù có nhiệm vụ quân sự quốc phòng nên trước đây có sự ưu tiên, cấp một số xe biển đỏ, điều cán bộ sĩ quan cho DN. Nhưng hoạt động của DN quân đội theo đúng quy định của pháp luật, trong hoạt động không có ưu tiên gì.
“Hình thức nhìn là có ưu tiên nhưng thực chất thì không phải như vậy” - ông Thắng nói và cho rằng thực hiện đề án tái cơ cấu, các xe biển đỏ trang bị cho DN đã bị thu hồi trên 1.000 xe, nếu còn 100% vốn thì chỉ được hai xe biển đỏ để các lãnh đạo đi làm nhiệm vụ, còn lại là biển trắng.

Ông Thắng khẳng định khi sản xuất, kinh doanh, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân đội giao sản phẩm quốc phòng thì cũng hạch toán đầy đủ theo chế độ của DN, cung ứng sản phẩm ra thị trường cũng bình đẳng theo thị trường, không có ưu tiên gì. Hằng năm cũng tiếp đoàn thanh tra, kiểm toán của Nhà nước.

Tuy nhiên, ông Thắng nói DN quân đội có ưu thế là đi sản xuất, kinh doanh cung ứng ra thị trường, thấy sản phẩm của quân đội thì dân tin hơn, còn DN khác muốn cạnh tranh phải xây dựng thương hiệu, chất lượng giá cả phù hợp.
Pháp Luật TP.HCM đặt câu hỏi tiếp: Vừa qua xảy ra vụ Đồng Tâm với Viettel, Bộ Quốc phòng rút kinh nghiệm gì, ông Võ Hồng Thắng cho biết qua thanh tra thì quân đội thấy có khuyết điểm ở chỗ đơn vị được giao quản lý đất không chặt chẽ, để không cho dân vào sản xuất.

Ông Võ Hồng Thắng trả lời câu hỏi của báo chí. Ảnh: T.GIANG

Còn với câu hỏi lâu nay việc chuyển đổi đất quốc phòng hay có dư luận về lợi ích nhóm, Bộ Quốc phòng ý kiến thế nào, ông Thắng khẳng định: “Không có lợi ích nhóm gì hết, quân đội làm kinh tế cũng chưa phải mà quân đội thực hiện nhiệm vụ lao động sản xuất kinh tế thì mới đúng. Và cái này cũng là nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao cho quân đội chứ không phải quân đội muốn làm thế nào hay do ai thích làm thì làm”.

Ông Thắng cho biết thực hiện nhiệm vụ này là đóng góp phát triển của đất nước, nhất là nơi biên cương, hải đảo những DN, đơn vị khác không làm được. “Nói thật là chỉ có quân đội mới làm được” - ông Thắng nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.