Bộ Quốc phòng họp báo: Nhiều thông tin về DN quân đội

(PLO)- Kết quả chủ yếu năm 2016: Doanh thu 345.124 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 43.504 tỉ đồng, nộp ngân sách đạt 40.273 tỉ đồng.

Bộ Quốc phòng họp báo: Nhiều thông tin về DN quân đội ảnh 1Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: HOÀNG GIANG

Sáng 13-7, Bộ Quốc phòng đã tổ chức họp báo về kết quả hoạt động quân sự, quốc phòng và xây dựng quân đội sáu tháng đầu năm 2017.

Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, chủ trì buổi họp báo.

Theo tướng Nghĩa, sáu tháng qua Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng luôn chủ động phối hợp với công an và các lực lượng xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới, vùng trời, biển đảo của Tổ quốc.
Tướng Nghĩa cũng cho biết tình hình quân đội ổn định, kiên định vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước, sẵn sàng nhận và hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
Về hoạt động của các doanh nghiệp quân đội, ông Võ Hồng Thắng, Cục trưởng Cục Kinh tế (Bộ Quốc phòng), cho biết các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng từ 305 doanh nghiệp (năm 2000), sau khi được sắp xếp, đến hết năm 2016 còn 88 doanh nghiệp nhà nước.
Thời gian gần đây, các doanh nghiệp quốc phòng có bước phát triển vượt bậc, đảm bảo việc làm cho người lao động, thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, đóng góp đáng kể vào sự tăng trưởng kinh tế quốc dân.

Ông Võ Hồng Thắng, Cục trưởng Cục Kinh tế (Bộ Quốc phòng). Ảnh: HOÀNG GIANG

Kết quả chủ yếu năm 2016: Doanh thu 345.124 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 43.504 tỉ đồng, nộp ngân sách đạt 40.273 tỉ đồng, đảm bảo việc làm cho 181.367 lao động với thu nhập bình quân 11,8 triệu đồng/người/tháng.
Các doanh nghiệp đã trực tiếp thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tham gia vào các chương trình an sinh xã hội như xây dựng, tặng 1.065 nhà tình nghĩa, nhà đồng đội; phụng dưỡng 463 bà mẹ Việt Nam anh hùng; tích cực tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo, xóa đói giảm nghèo… ở địa phương.
Tiêu biểu là Tập đoàn Viettel, với quan điểm và triết lý kinh doanh “Sản xuất kinh doanh luôn gắn liền với trách nhiệm xã hội, cộng đồng”. Tổng kinh phí tập đoàn tham gia ủng hộ và tổ chức các chương trình, hoạt động chính sách, dân vận, xã hội, từ thiện, tri ân cộng đồng… giai đoạn 2011-2015 là hơn 1.330 tỉ đồng, năm 2016 gần 193 tỉ đồng, sáu tháng đầu năm 2017 gần 60 tỉ đồng…
Đặc biệt chương trình “Bò giống giúp người nghèo biên giới”, trong giai đoạn 2014-2016 đã hỗ trợ, trao tặng 24.000 con bò giống cho đồng bào 11 tỉnh biên giới phía Bắc, tương đương hơn 368 tỉ đồng, hoàn thành kế hoạch trước một năm (xong tháng 10-2015).
Về kết quả hoạt động sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng của các doanh nghiệp quân đội và các đoàn kinh tế quốc phòng, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết những năm qua, các đoàn kinh tế quốc phòng đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.
Đặc biệt là việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khu kinh tế-quốc phòng theo quyết định của Thủ tướng: Phát triển kinh tế-xã hội trong khu vực khu kinh tế quốc phòng, góp phần cải thiện từng bước, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; kết hợp đảm bảo quốc phòng-an ninh, ở địa bàn chiến lược, biên giới, biển đảo.
Đến nay, Bộ Quốc phòng đã và đang triển khai 28/33 khu kinh tế quốc phòng (trong đó có năm khu kinh tế quốc phòng đang triển khai thủ tục chuẩn bị đầu tư).

Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì cuộc họp báo. Ảnh: HOÀNG GIANG

Các khu kinh tế quốc phòng cơ bản đã đạt được mục tiêu về quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, góp phần ổn định chính trị, xây dựng “thế trận lòng dân” tại các địa bàn trọng điểm, khu vực biên giới, biển đảo.
Các đoàn kinh tế quốc phòng đã hoàn thành đỡ đầu, đón nhận được trên 101.345 hộ dân (đạt trên 101% theo kế hoạch được phê duyệt). Trong đó đỡ đầu, ổn định tại chỗ, giúp dân xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm cho trên 69.817 hộ dân; hoàn thành mục tiêu đón nhận, sắp xếp dân cư trong các khu kinh tế quốc phòng được gần 31.528 hộ dân (trong đó có 7.150 hộ đồng bào dân tộc, tổ chức quy hoạch 15.847 hộ dân di cư từ các vùng khác đến); xây dựng mới được 536 điểm dân cư tập trung với 32.009 hộ dân.
Từ nay đến hết năm 2025 tiếp tục hỗ trợ 100.000 hộ dân theo Quyết định 1391 của Thủ tướng. Ngoài ra đã hỗ trợ được 126,7 tỉ đồng cho trên 6.000 hộ dân ổn định cuộc sống, qua đó đã khắc phục tình trạng dân sống tản mát trong rừng và tình trạng một số xã “trắng dân” không thể thành lập được đơn vị hành chính.
Các khu kinh tế quốc phòng trực tiếp tổ chức sản xuất tập trung như Binh đoàn 15, Binh đoàn 16, Công ty Cà phê 15 với việc trồng 44.551 ha cao su, 2.718 ha cà phê, hơn 10.000 ha điều cao sản và gần 1.000 ha cây nguyên liệu giấy..., đã tạo việc làm và thu nhập ổn định cho trên 17.000 hộ gia đình đồng bào sinh sống trên địa bàn Tây Nguyên.
Các khu kinh tế quốc phòng không trực tiếp tổ chức sản xuất tập trung cũng đã giúp dân hiệu quả thông qua việc tổ chức dịch vụ hai đầu (thu mua, chế biến nông sản, cung cấp vật tư nông nghiệp, chuyển giao kỹ thuật cho dân...) và Chương trình 135 về phát triển kinh tế-xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc, miền núi.
Từ khi triển khai Chương trình 135 đến nay, các đoàn kinh tế quốc phòng đã tổ chức được 140 mô hình (gồm mô hình trình diễn và hỗ trợ trực tiếp), 145 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.