Thu hồi hai sản phẩm chứa chất gây ung thư

(PL)- Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) Trần Quang Trung ngày 15-9 cho biết đã yêu cầu Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Cửu Hương (phường 8, quận 11, TP.HCM) dừng lưu thông và thu hồi hai sản phẩm chứa dầu bẩn.

Cụ thể là dưa chuột trộn thịt heo đóng hộp loại 170 g và sốt thịt cay đóng hộp loại 150 g. Đây là những sản phẩm được công ty trên nhập về từ Công ty Wei Chuan, Đài Loan.

Trước đó, truyền thông phản ánh tập đoàn Chang Guann (Đài Loan) đã sản xuất tổng cộng 782 tấn dầu ăn tái chế từ dầu cặn và rác thải nhà bếp, pha với mỡ heo rồi bán ra thị trường. Theo Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm của Đài Loan thì có hơn 1.200 doanh nghiệp địa phương sử dụng dầu bẩn do tập đoàn này cung cấp, trong đó có Công ty Wei Chuan nói trên. Các chuyên gia y tế cảnh báo loại dầu bẩn này có thể chứa chất gây ung thư.

Được biết tối 15-9, Chi cục ATVSTP TP.HCM đã tổ chức kiểm tra hoạt động nhập khẩu và phân phối sản phẩm có chứa dầu ăn bẩn của Đài Loan tại Công ty Cửu Hương. Tuy nhiên, người bên trong công ty bất hợp tác, đóng kín cửa và tắt đèn. Trước tình hình trên, BS Nguyễn Thị Huỳnh Mai - Phó Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP TP.HCM đề nghị địa phương giám sát Công ty Cửu Hương để đề phòng công ty này đưa sản phẩm vi phạm ra thị trường trong đêm.

HUY HÀ - TRẦN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

(PLO)- Việc Hà Nội hạn chế xe bán tải vào nội đô theo giờ từ đầu năm 2026 đã gây nhiều tranh cãi. Doanh nghiệp, người dân lúng túng khi tìm nơi kiến nghị. Gốc rễ vấn đề không nằm ở một quyết định đơn lẻ, mà xuất phát từ sự thay đổi trong cách phân công quản lý.