Thu hồi đất dự án công viên nước ‘kinh dị’ ở Huế

(PLO)- Khu đất rộng 495.929 m2 cùng các công trình trên đất của dự án Trung tâm vui chơi giải trí Hồ Thủy Tiên bị thu hồi và bàn giao lại cho Trung tâm Phát triển quỹ đất (Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên-Huế) quản lý.
- Khu đất rộng 495.929 m2 cùng các công trình trên đất của dự án Trung tâm vui chơi giải trí Hồ Thủy Tiên bị thu hồi và bàn giao lại cho Trung tâm Phát triển quỹ đất (Sở TN-MT Thừa Thiên - Huế) quản lý.
(PLO)- Khu đất rộng 495.929 m2 cùng các công trình trên đất của dự án Trung tâm vui chơi giải trí Hồ Thủy Tiên bị thu hồi và bàn giao lại cho Trung tâm Phát triển quỹ đất (Sở TN-MT Thừa Thiên - Huế) quản lý.

Ngày 6-1, thông tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết vừa có quyết định thu hồi đất dự án Trung tâm vui chơi giải trí Hồ Thủy Tiên (đồi Thiên An, TP Huế) và bàn giao lại cho Sở TN&MT quản lý.

Nguyên nhân là vì Công ty Haco Huế (chủ đầu tư) chậm đưa dự án khu du lịch Hồ Thủy Tiên vào sử dụng theo tiến độ, vi phạm điểm G khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013.

Được biết trung tâm vui chơi này được xây dựng trên khu đất rộng 495.929 m2, dự án được tiến hành xây dựng vào năm 2001, đến tháng 6-2004 thì đưa vào hoạt động giai đoạn 1. Tuy nhiên, do dự án không đồng bộ, không thu hút được nhiều người dân đến vui chơi nên đến cuối năm 2011 thì đóng cửa để nghiên cứu lập dự án mới.

Trung tâm vui chơi giải trí Hồ Thủy Tiên. Ảnh: NGUYỄN DO

Đến tháng 10-2014, khu du lịch này được phê duyệt thành khu du lịch sinh thái cao cấp, gồm trung tâm hội nghị, dịch vụ spa, nhà hàng, khu nghỉ dưỡng lưu trú, biểu diễn nghệ thuật, vui chơi giải trí và cắm trại ngoài trời trên khu vực rộng 63,38 ha nhưng do công ty không còn khả năng để triển khai dự án này nên đã đề nghị tỉnh kêu gọi nhà đầu tư khác vào đầu tư và xem xét hoàn trả chi phí đã bỏ ra xây dựng tại đây.

Qua thời gian dài bị bỏ hoang, tại công viên cỏ mọc um tùm cùng với một số hạng mục công trình bị đổ vỡ, mọc rong rêu khiến nhiều người rùng rợn khi tham gia tham quan tại đây. Đặc biệt vào đầu năm 2016, nhiều trang báo mạng của Mỹ và Anh đăng tải những hình ảnh về công viên nước này với những lời bình rùng rợn và “không dành cho những kẻ yếu tim”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.