Thu hồi 500 tấn xi măng tài trợ bị sử dụng không đúng mục đích

(PLO)- Quá trình rà soát các khoản tài trợ, hỗ trợ, từ thiện, UBND huyện U Minh phát hiện có 500 tấn xi măng doanh nghiệp dùng nhưng chưa trả lại bằng tiền bốn năm qua.   

Sáng nay, 17-9, thông tin từ ông Dư Bé Ba, Chủ tịch UBND huyện U Minh (Cà Mau) cho hay huyện đã thu hồi được 250 trong tổng số 500 tấn xi măng cần thu hồi từ hai doanh nghiệp trên địa bàn.

"Doanh nghiệp đã nộp trả là Doanh nghiệp tư nhân Minh Ứng, ở huyện U Minh. Huyện cũng đã liên hệ được với doanh nghiệp còn lại là Công ty TNHH MTV Cao Thống. Doanh nghiệp này cũng đã đồng ý trả lại 250 tấn xi măng, bằng tiền, theo thời giá. Do đang làm công trình ở xa nên hứa vài ngày về sẽ trả đủ" - ông Bé Ba thông tin. 

U Minh là huyện còn nghèo về giao thông nông thôn. Ảnh: TRẦN VŨ 

500 tấn xi măng nói trên được Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ (trước đây) vận động từ Công ty xi măng Hà Tiên I hỗ trợ cho huyện U Minh làm đường giao thông nông thôn 2 xã nghèo của huyện từ năm 2015. Tuy nhiên, đến nay mới phát hiện nó không được sử dụng đúng mục đích mà được giao cho hai doanh nghiệp nói trên sử dụng. 

Ông Dư Bé Ba nói: "Ngày 18-5-2015, UBND huyện có văn bản chỉ đạo Phòng kinh tế hạ tầng chủ trì, giao cho hai doanh nghiệp Minh Ứng và Cao Thống đến Hà Tiên nhận 500 tấn xi măng. Hai doanh nghiệp này được sử dụng nhưng phải hoàn trả lại cho huyện số tiền tương đương để huyện thực hiện đầu tư lộ nông thôn 2 xã Khánh An và Khánh Hòa.

Tuy nhiên, sau khi hai doanh nghiệp nhận xi măng xong thì có sự thay đổi nhân sự ở phòng kinh tế hạ tầng. Khi bàn giao công việc đã thiếu sót trong việc bàn giao quản lý 500 tấn xi măng này". 

Nói thêm, ông Bé Ba cho hay đầu năm 2019, UBND huyện chỉ đạo rà soát toàn bộ tài sản thuộc diện tài trợ, hỗ trợ, nhân đạo của huyện U Minh thì phát hiện 500 tấn xi măng trên chưa được sử dụng đúng mục đích. Từ đó, ngày 22-5-2019, UBND huyện đã ra văn bản đề nghị thu hồi 500 tấn xi măng nói trên và nay đã thu được 250 tấn, theo thời giá khoảng 64.000 đồng/bao, tức đã thu được khoảng 320 triệu đồng. 

Về trách nhiệm để xảy ra sự việc này, ông Bé Ba cho rằng bản thân không né trách nhiệm và sẽ sớm kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân liên quan. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.