Thủ đoạn khiến người dân mất nhà của Phó Chi cục Thi hành án dân sự Đà Lạt

(PLO)- Phó Chi cục Thi hành án Dân sự TP Đà Lạt bị điều tra vì sai phạm trong kê biên căn nhà của vợ chồng ông Nguyễn Xuân Bình và căn nhà của vợ chồng bà Văn Thị Phương Dung ở TP Đà Lạt.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã thực hiện lệnh bắt bị can Nguyễn Ngọc Thiện, Phó Chi cục Thi hành án Dân sự TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng để điều tra tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.

Cơ quan chức năng xác định, ông Thiện với nhiệm vụ chấp hành viên đã lợi dụng chức vụ khi thi hành án để kê biên căn nhà khiến người bị kê biên thiệt hại.

Đã nộp tiền thi hành án vẫn bị đấu giá nhà

Cụ thể, vợ chồng ông Bùi Xuân Bình và Đỗ Thị Vân Hồng ngụ TP Đà Lạt phải thi hành 8 Quyết định thi hành án với số tiền hơn 318 triệu đồng.

Nguyễn Ngọc Thiện - Phó Chi cục Thi hành án Dân sự TP Đà Lạt bị bắt giữ. Ảnh: CTV

Nguyễn Ngọc Thiện - Phó Chi cục Thi hành án Dân sự TP Đà Lạt bị bắt giữ. Ảnh: CTV

Ngày 18-8-2009, Chi cục Thi hành án Dân sự TP Đà Lạt tổ chức cưỡng chế kê biên tài sản là căn nhà 21A Nguyễn Trung Trực của vợ chồng bà Hồng. Đến ngày 11-5-2018, cơ quan này mới thông báo việc xử lý kê biên căn nhà ở 21A Nguyễn Trung Trực và ấn định ngày đấu giá là 14-6-2019.

Nhận được thông báo, trong các ngày 15,16 và 17-5-2019, bà Hồng liên tục mang số tiền phải thi hành án và cả tiền lãi phát sinh đến Chi cục Thi hành án Dân sự TP Đà Lạt để nộp nhưng chấp hành viên Nguyễn Ngọc Thiện không nhận. Đến ngày 22-5-2019, ông Thiện mới chịu nhận số tiền gốc và án phí hơn 318 triệu đồng, phần lãi phát sinh ông Thiện từ chối nhận.

Ông Thiện nại ra nhiều lý do để không nhận khoản tiền lãi của người bị thi hành án khiến thời hạn thi hành kéo dài rồi đột ngột thông báo cho người bị thi hành án là căn nhà của họ đã được đấu giá thành công.

Trong vụ án vừa bị khởi tố, ông Thiện đã cho đấu giá căn nhà trị giá hơn 3,5 tỉ của ông Nguyễn Xuân Bình chỉ 1,5 tỉ đồng. Việc làm này gây thiệt hại cho người bị thi hành án.

Nợ 1,3 tỉ nhưng kê biên căn nhà hàng chục tỉ

Ngày 25-11-2011, TAND tỉnh Lâm Đồng ra quyết định buộc bà Văn Thị Phương Dung ngụ số 1 Nguyễn Khuyến, phường 5 (Đà Lạt) cùng người chồng đã mất phải thi hành án khoản nợ hơn 1,3 tỉ đồng cho ông Đào Hoàng Đức (TP.HCM).

Ngày 3-5-2012, chấp hành viên Cao Thị Thanh Thủy - Chi cục Thi hành hành án Dân sự TP Đà Lạt ban hành quyết định cưỡng chế kê biên nhà đất số 1C đường Nguyễn Khuyến của bà Dung nhưng khối tài sản này đang thế chấp ngân hàng nên bà Dung giới thiệu tài sản khác ở phường 8 (Đà Lạt) và hơn 2.750 m2 đất ở huyện Đức Trọng có giá trị cao hơn nhiều lần số tiền phải thi hành án.

Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đọc lệnh khởi tố ông Thiện. Ảnh CTV

Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đọc lệnh khởi tố ông Thiện. Ảnh CTV

Tuy nhiên bà Thủy không chấp nhận, kiên quyết kê biên khối tài sản hơn 10,5 tỉ đồng là căn nhà bà Dung đang sinh sống ở số 1 đường Nguyễn Khuyến.

Bà Dung có đơn đề nghị thay đổi chấp hành viên và ông Thiện là người được giao thụ lý thay bà Thủy.

Tuy nhiên, ông Thiện cũng bác tất cả những tài sản mà bà Dung có chứng thư định giá tài sản, quyết định tổ chức cưỡng chế kê biên căn nhà số 1 đường Nguyễn Khuyến.

Ngày 8-8-2016, ông Nguyễn Văn Quý (huyện Đức Trọng) đấu giá trúng với giá hơn 6,3 tỉ đồng. Theo định giá, tài sản này gồm: khối nhà chính, khối nhà kho, nhà để xe, nhà xưởng, các công trình xây dựng khác và 203,6 m2 đất chưa được cấp sổ đỏ có giá trị hơn 10,5 tỉ đồng.

Ngày 10-8-2017, Chi cục Thi hành án Dân sự TP Đà Lạt tổ chức cưỡng chế giao khối nhà chính (là căn biệt thự) tại số 1 Nguyễn Khuyến cho ông Quý.

Không chấp nhận việc cưỡng chế, bà Dung và người liên quan liên tục gửi đơn khiếu nại, tố cáo tới nhiều cơ quan nhà nước, đề nghị ngừng việc cưỡng chế giao tài sản nói trên.

Ông Thiện bị xác định vi phạm luật thi hành án dân sự, gây thiệt hại nghiêm trọng cho người dân. Ảnh: CTV

Ông Thiện bị xác định vi phạm luật thi hành án dân sự, gây thiệt hại nghiêm trọng cho người dân. Ảnh: CTV

Công an TP Đà Lạt vào cuộc xác minh, làm rõ nội dung đơn tố cáo của vợ chồng bà Dung.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Lạt nhận thấy chấp hành viên Cao Thị Thanh Thủy đã có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về THADS, trong đó việc ra quyết định cưỡng chế kê biên tài sản của bà Dung không đúng quy định.

Đến ngày 25-10-2019, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã thụ lý vụ vụ việc và xác định bà Cao Thị Thanh Thủy và ông Nguyễn Ngọc Thiện đã vi phạm Luật thi hành án dân sự gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới quyền lợi của bà Dung.

Hiện, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.