Cơ quan điều tra VKSND Tối cao bắt Phó Chi cục Thi hành án dân sự Đà Lạt

(PLO)- Phó Chi cục Thi hành án Dân sự TP Đà Lạt bị cáo buộc có sai phạm trong kê biên đấu giá một căn nhà của người dân.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-10, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Thiện - Phó Chi cục Thi hành án Dân sự TP Đà Lạt (Lâm Đồng) để điều tra hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.

Theo thông tin ban đầu, năm 2009 ông Nguyễn Xuân Bình và Đỗ Thị Vân Hồng (ngụ Đà Lạt) phải thực hiện thi hành án dân sự với số tiền trên 318 triệu đồng.

Ông Thiện bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: CTV
Ông Thiện bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: CTV

Tháng 8-2009, Chi cục Thi hành hành án Dân sự TP Đà Lạt tổ chức cưỡng chế, kê biên tài sản căn nhà của vợ chồng bà Hồng trên đường Nguyễn Trung Trực.

Trong quá trình công tác với nhiệm vụ chấp hành viên, ông Thiện đã nhiều lần dùng các thủ thuật khi kê biên căn nhà vợ chồng bà Hồng khiến người bị kê biên bị thiệt hại.

Chi cục Thi hành hành án Dân sự TP Đà Lạt. Ảnh VT

Chi cục Thi hành hành án Dân sự TP Đà Lạt. Ảnh VT

Đến tháng 5-2019, vợ chồng bà Hồng tới Chi cục Thi hành hành án Dân sự TP Đà Lạt để nộp tiền thi hành án, cùng số phần lãi phát sinh.

Lúc này, ông Thiện trong vai trò là chấp hành viên đã không nhận, nên họ ra về.

CQĐT Viện KSND tối cao đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Thiện. Ảnh: LV

CQĐT Viện KSND tối cao đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Thiện. Ảnh: LV

Khoảng một tuần sau, nhiều lần năn nỉ, ông Thiện mới nhận số tiền gốc và án phí là hơn 318 triệu đồng. Còn phần lãi phát sinh ông Thiện từ chối nhận và lấy lý do "chưa tính toán xong". Bà Hồng phải tự tìm đến các “chủ nợ” để thương lượng và thanh toán tiền lãi phát sinh.

Sau đó, ông Thiện có thông báo với gia đình bà Hồng là căn nhà của họ đã được đấu giá thành công, với giá hơn 1,5 tỉ đồng. Điều này khiến gia đình bức xúc, phản ứng và có đơn tố giác ông Thiện.

Trong đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng, vợ chồng bà Hồng còn nêu, trong thời gian căn nhà bị kê biên, ông Thiện hai lần tới nhà đề nghị bà bán căn nhà với giá thương lượng là 1,1 tỉ đồng, sau đó nâng lên 1,6 tỉ đồng. Tuy nhiên, vợ chồng bà Hồng từ chối vì giá trị của ngôi nhà thời điểm đó khoảng 3,5 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.