Thông tin mới vụ Phan Công Khanh lừa đảo

(PLO)- Nhiều nạn nhân tố cáo Phan Công Khanh lừa đảo hàng chục tỉ đồng thông qua việc mượn xe rồi bán.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-7, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết vẫn đang mở rộng điều tra vụ án Phan Công Khanh cùng đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM còn tiếp nhận đơn của anh LTS (ngụ tỉnh An Giang) tố cáo Mohamach Da Pha (27 tuổi, ngụ An Giang) cùng đồng bọn có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, Mohamach Da Pha giới thiệu anh S mua một xe ô tô BMW, với giá 1,8 tỉ đồng. Anh S cho anh T đứng tên trên hợp đồng ủy quyền chủ sở hữu đối với xe ô tô trên.

Khanh hiện đã bị khởi tố, bắt giam bốn tháng để điều tra. Ảnh: CA

Khanh hiện đã bị khởi tố, bắt giam bốn tháng để điều tra. Ảnh: CA

Tháng 4-2023, DaPha liên hệ mượn xe nói trên để làm phương tiện đi lại và anh S đồng ý, nói với Pha rằng nếu có người mua lại xe được giá thì báo để chốt bán; Pha không được tự ý bán hoặc cầm cố xe.

Tuy nhiên sau đó Pha đã cầm ô tô trên với giá một tỉ đồng. Anh S điện hỏi thì Pha nói rằng vẫn đang dùng xe đi lại hằng ngày. Pha cũng không trả tiền lại cho anh H để chuộc xe.

Pha cũng bị bắt giam để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ảnh: CA

Pha cũng bị bắt giam để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ảnh: CA

Đến khi biết tin Khanh và Pha bị bắt thì anh H tìm hiểu mới biết xe của mình đã được Pha mang đi cầm.

Ngoài ra, Cơ quan điều tra còn tiếp nhận đơn của anh P (ngụ Kiên Giang) tố cáo Khanh cùng đồng bọn có hành vi chiếm đoạt xe hiệu BRABUS 800.

Theo đó, thông qua việc Khanh mượn xe anh P để trưng bày tại showroom trong ngày khai trương, đến ngày 13-6, Khanh lấy xe này bán cho một người khác lấy số tiền 24,5 tỉ đồng.

Các xe tang vật trong vụ án. Ảnh: CA

Các xe tang vật trong vụ án. Ảnh: CA

Ngoài ra, công an còn tiếp nhận trình báo của anh K (ngụ TP.HCM) về việc Khanh còn nợ tiền mua hoa tặng cho khách hàng khi mua xe với số tiền hơn 100 triệu đồng và chị B (ngụ Hà Nội) về việc Khanh còn nợ tiền thuê xe cẩu xe 25 triệu đồng và nợ tiền nhôm kính sửa chữa, xây dựng showroom để khai trương.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam bốn tháng đối với Khanh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Mohamach Da Pha về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Công an TP.HCM thông báo ai là nạn nhân của Khanh và Pha đến Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP.HCM (số: 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1) để trình báo hỗ trợ điều tra. Đồng thời kêu gọi các đối tượng liên quan đến Khanh và Pha sớm ra trình diện để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.