Nhóm 5 người dùng kim cương nhựa lừa nhiều nơi ở TP.HCM

(PLO)- Nhóm người dùng vàng giả, kim cương nhựa… dàn cảnh lừa đảo bảy vụ với nhiều nạn nhân ở TP Thủ Đức, quận Bình Tân, huyện Bình Chánh…
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhóm này chuyên lòng vòng ở nhiều khu vực, phân vai rõ ràng từng thành viên như tìm kiếm, tiếp cận, dựng kịch lừa nạn nhân.

Chuẩn bị sẵn kịch bản

Ngày 21-7, Phòng CSHS, Công an TP.HCM phối hợp với Công an TP Thủ Đức bắt Hồ Thị Ngọc Hoa (67 tuổi, trú xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh), Nguyễn Thị Hà (67 tuổi), Cao Văn Giàu (60 tuổi), Nguyễn Thanh Hoàng (48 tuổi, cùng ngụ quận 8) và Trần Trung Hiếu Hòa (39 tuổi, ngụ quận 4) để điều tra về nhiều vụ lừa đảo.

Công an nhanh chóng bắt được băng lừa đảo tinh vi. Ảnh: CA

Công an nhanh chóng bắt được băng lừa đảo tinh vi. Ảnh: CA

Đây là nhóm người chuyên dùng vàng giả, kim cương bằng nhựa… dàn cảnh, lừa người dân ở nhiều quận huyện ở TP.HCM.

Trong số này, Hòa là người cầm đầu, chuyên đi tìm “con mồi” để báo cho nhóm. Hoàng, Giàu vào vai ông chủ tiệm vàng, chủ cơ sở sản xuất... Hoa nhập vai người buôn bán hóa phẩm, luôn mang theo đá quý, nhẫn kim cương... Còn Hà là người làm như vô tình đi qua, biết sự việc ngỏ ý rủ nạn nhân cùng góp tiền, vàng mua hàng, đổi bán kim cương kiếm hoa hồng.

Nhóm “diễn viên” này đưa nhiều nạn nhân dù rất cảnh giác vẫn dính bẫy.

Hòa (bìa phải) được xác định là nghi can cầm đầu băng này. Ảnh: CA

Hòa (bìa phải) được xác định là nghi can cầm đầu băng này. Ảnh: CA

Sáng 20-7, Hòa điều khiển xe 59S3-135.97 rảo trên các tuyến đường và phát hiện chị X có đeo một chiếc vòng vàng 24k trên tay trên Tỉnh lộ 43 (phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức).

Hòa ra hiệu cho đồng phạm và trong vai người đi bán dầu gội với số lượng lớn, Hoa tiếp cận, bắt chuyện để người phụ nữ dừng lại.

Công an thu giữ các tang vật liên quan và đang mở rộng điều tra. Ảnh: CA

Công an thu giữ các tang vật liên quan và đang mở rộng điều tra. Ảnh: CA

Lúc này, Hà vào vai một người dân địa phương cũng dừng lại bắt chuyện. Hoa vờ hỏi chị X và Hà rằng có ai ở khu vực này muốn nhập số lượng lớn dầu gội không. Hà sẽ nói chỗ và ra điều kiện nếu bán được thì phải chia cho mình và chị X 10 chai.

Thấy lợi, chị X mất cảnh giác thì Hoa nói rằng mình có hai viên kim cương muốn bán và nhờ Hà tìm người mua. Nếu bán được sẽ cho chị X và Hà mỗi người nửa chỉ vàng.

Đánh vào tâm lý của nạn nhân

Hòa lúc này đã chọn sẵn một địa điểm đứng chờ và vào vai người muốn nhập số lượng lớn dầu gội. Theo kịch bản, Hà chở Hoa, cùng chị X đến gặp Hòa để dàn dựng việc mua dầu gội với giá 60 ngàn đồng/chai.

Tại đây, Hà và Hoa vờ ngỏ ý tìm người mua đá quý. Hòa cho biết mình có am hiểu về vàng và đá quý nên định giá sẽ mua hai viên đá với giá ba cây vàng. Hoa tỏ ý không bán nên Hòa rời đi và dặn dò nếu khi nào muốn bán thì điện thoại.

Nhóm người này đã dàn cảnh một cách tinh vi từ kịch bản chuẩn bị sẵn khiến nạn nhân dù rất cảnh giác nhưng vẫn "sập bẫy". Ảnh: CA

Nhóm người này đã dàn cảnh một cách tinh vi từ kịch bản chuẩn bị sẵn khiến nạn nhân dù rất cảnh giác nhưng vẫn "sập bẫy". Ảnh: CA

Hoa, Hà và chị X sau đó nói chuyện, Hoa vờ đổi ý và nói sẽ bán, muốn cả ba người đi cùng nhau đến gặp Hòa.

Hoa nói tài sản lớn, nếu hai người đồng hành thì phải có vật gì có giá trị đưa cho mình để làm tin. Kịch bản đã vạch sẵn nên Hà tháo ngay vòng, nhẫn vàng trên người đưa cho Hoa.

Chị X thấy việc làm ăn có lợi nhưng không có tiền trong khi chiếc vòng đeo tay trị giá khoảng 50 triệu đồng, rất khó tháo nên Hoa dùng kéo mang theo cắt…

Lấy được vòng vàng, Hoa đưa ra chiếc hộp có chứa hai viên đá màu trắng ra cho chị X giữ rồi tìm đường tẩu thoát cùng đồng phạm.

Nhóm này sau đó mang vàng lừa được đến tiệm vàng trên đường Nguyễn Thị Tần (phường 2, quận 8) để bán và bị trinh sát hình sự ập đến bắt giữ cùng tang vật.

Tại CQĐT, nhóm này khai thực hiện trót lọt bảy vụ lừa đảo ở nhiều quận, huyện như Bình Tân, Bình Chánh, TP Thủ Đức, chiếm đoạt được vàng, nữ trang và tiền mặt.

Cũng có lần nhóm của Hoà lừa một phụ nữ lấy bộ vòng ximen 7 chiếc ở đường Trần Não, TP Thủ Đức. nhưng nhóm này mang đi bán, bị từ chối mới biết đó là vàng giả.

Công an nghi vấn số nạn nhân của nhóm này còn nhiều hơn nên đang mở rộng điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.