Thông tin mới vụ 'một xã có hai trưởng công an'

(PLO)- Chiều 6-1, ông Đậu Vĩnh Thịnh, Phó Chủ tịch UBND TP Vinh (Nghệ An), cho biết UBND TP Vinh đã rút quyết định bố trí chức danh trưởng Công an xã Nghi Phú (TP Vinh) đối với ông Nguyễn Đức Trường.

Do vậy, ông Nguyễn Văn Dũng tiếp tục làm trưởng công an xã Nghi Phú cho đến hết nghiệm kỳ (đến giữa năm 2016). Còn ông Trường đã đề xuất với cấp trên xin thôi chức trưởng công an xã và tiếp tục làm phó trưởng công an xã Nghi Phú.

Công an xã Nghi Phú nằm trong trụ sở UBND xã Nghi Phú

Ông Dũng cho biết: "Tôi rất vui mừng khi cấp trên đã lắng nghe ý kiến của tôi và dư luận. Tôi đã cố gắng và sẽ tiếp tục cố gắng hết sức mình trong công việc, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương".

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, từ ngày 15-12, chủ tịch UBND TP Vinh ký quyết định tuyển dụng ông Nguyễn Đức Trường làm công chức cấp xã, bố trí chức danh trưởng công an xã Nghi Phú.

Việc "bất ngờ" bố trí thêm một trưởng công an xã khiến lãnh đạo UBND xã và Công an xã Nghi Phú lúng túng. Bởi ông Dũng làm trưởng công an xã Nghi Phú đã hai nhiệm kỳ 10 năm nay và làm tốt công việc chứ không bị kỷ luật gì.

Sáng 30-12, UBND TP Vinh đã sửa sai bằng cách Phòng Nội vụ TP Vinh và Công an TP Vinh về UBND xã Nghi Phú làm việc và đưa ra ba phương án để ông Dũng lựa chọn. Trong ba phương án thì một là ông Dũng mất chức trưởng công an xã, chỉ được hoạt động ủy viên UBND xã bình thường. Phương án hai là ông Dũng phải làm đơn không làm trưởng công an xã nữa. Phương án ba là ông Dũng xuống làm phó công an xã nhưng không có chức danh mà chỉ là hợp đồng. Việc đưa ra các phương án trên ông Dũng không đồng ý và tiếp tục kiến nghị trả lời ông cho rõ ràng.

 Ông Nguyễn Văn Dũng được Công an tỉnh Nghệ An đánh giá là trưởng công an xã được dân tin, dân mến.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch UBND xã Nghi Phú, cho biết: " Ông Dũng đã làm trưởng công an xã hàng chục năm nay và đảm nhận công việc rất tốt. Trước đây, trưởng công an xã là  ủy viên UBND xã tức là HĐND xã bầu và chưa phải là công chức nhưng thời gian gần đây quy định trưởng công an xã phải có bằng cấp và là công chức. Vừa rồi, UBND TP Vinh thi tuyển công chức - trưởng công an xã nhưng đáng tiếc là ông Dũng không có bằng cấp chuyên môn và tuổi đã lớn. Anh Trường - Phó Trưởng Công an xã Nghi Phú (đã có cơ cấu lên trưởng công an) thi công chức đỗ. Bốn năm nữa ông Dũng mới đến tuổi nghỉ hưu".

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.